Sau kiểm tra của Thủ tướng, phường Thanh Xuân Trung được bổ sung cán bộ

(PLO)- Quận ủy Thanh Xuân đã quyết định bổ sung thêm lực lượng phòng chống dịch cho phường Thanh Xuân Trung sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đột xuất vào chiều 31-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đêm ngày 31-8, Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã họp khẩn, đánh giá tình hình, triển khai ngay các biện pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại ổ dịch Thanh Xuân Trung vào chiều 31-8.
Thường trực Quận ủy Thanh Xuân đã chỉ đạo UBND quận tổ chức cho một số người dân đi cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư trong khu vực cách ly tạm thời, tránh lây nhiễm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và lãnh đạo thành phố. Đồng ý đề xuất của UBND phường Thanh Xuân Trung về việc bổ sung lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường, bao gồm ba công chức khối cơ quan Quận ủy, 5 công chức khối cơ quan UBND quận, 20 cán bộ chiến sĩ công an, 20 chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự quận và 10 đoàn viên thanh niên.

Sau kiểm tra của Thủ tướng, phường Thanh Xuân Trung được bổ sung cán bộ ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại ổ dịch Thanh Xuân Trung, phường Thanh Xuân. Ảnh: TP

Cùng với đó, Quận ủy Thanh Xuân cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tạm thời ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung. Bố trí các chốt trực theo mô hình “3 lớp”, camera để đảm bảo nguyên tắc “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Đồng thời đẩy nhanh xét nghiệm theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, bóc tách F0, các F1 ra khỏi cộng đồng; kịp thời đưa các F0, F1 ra khỏi địa bàn khu cách ly tạm thời; duy trì đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay trong khu vực cách ly.

Quận Thanh Xuân cũng thành lập các trạm y tế lưu động tại các phường để hỗ trợ y tế, điều trị F0 theo chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời chăm lo đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết của Chính phủ và các quyết định của TP.
Quận ủy Thanh Xuân giao Ban Tổ chức Quận ủy khẩn trương hoàn thành việc tham mưu kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung; yêu cầu Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận, phường rà soát, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Sở chỉ huy. Duy trì nghiêm chế độ trực Sở chỉ huy quận, phường theo quy định.
Trước đó vào chiều ngày 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), nơi có ổ dịch trên phố Nguyễn Trãi được coi là đang diễn biến phức tạp nhất tại Hà Nội với hơn 300 ca mắc COVID-19.
Tại đây, Thủ tướng đã gặp gỡ người dân, nhân viên giao hàng, lực lượng trực chốt, chủ một số cửa hàng… để trực tiếp tìm hiểu về các biện pháp phòng chống, ứng phó với dịch.
Đặc biệt, Thủ tướng đã tới ổ dịch tại số 328 - 330 đường Nguyễn Trãi, nơi đã có tới 311 ca F0. Tại đây, Thủ tướng yêu cầu cần phải di dời bớt người dân, lập trạm y tế lưu động cho phường, điều trị F0 tại phường.
Thủ tướng cũng kiểm tra sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch của phường. Tuy nhiên, khi đến đây, sở chỉ huy không có người trực. Thủ tướng đã yêu cầu kiểm tra quy chế làm việc và quyết định thành lập sở. Phải mất 20 phút sau đó, đại diện phường mới đưa ra được quyết định thành lập còn quy chế thì không có.
Theo lãnh đạo quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung đang khuyết Bí thư Đảng ủy phường. Thủ tướng đã phê bình Quận uỷ Thanh Xuân, bởi đang là điểm nóng của dịch mà chậm kiện toàn lãnh đạo là khuyết điểm, đồng thời yêu cầu “kiện toàn ngay lập tức”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.