Sau hợp nhất, Bộ Tài chính có 35 đơn vị thuộc Bộ

(PLO)- Sau hợp nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính mới sẽ có 35 đơn vị thuộc Bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị định số 29/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2025.

Theo Nghị định, Bộ Tài chính có 32 nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài chính có 35 đơn vị. Trong đó có 30 đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, gồm: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Đầu tư; Vụ Tài chính - Kinh tế ngành; Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I); Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ Quản lý quy hoạch; Vụ Các định chế tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Thanh tra; Văn phòng; Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại; Cục Quản lý công sản;

Cục Quản lý đấu thầu; Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Cục Quản lý giá; Cục Phát triển DN nhà nước; Cục Phát triển DN tư nhân và kinh tế tập thể; Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Kế hoạch - Tài chính; Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục DTNN; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau hợp nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính mới sẽ có 35 tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.
Sau hợp nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính mới sẽ có 35 đơn vị thuộc Bộ. Ảnh: PHI HÙNG

5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính; Báo Tài chính - Đầu tư; Tạp chí Kinh tế - Tài chính; Học viện Chính sách và Phát triển; BHXH Việt Nam.

Cũng theo Nghị định, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân có 3 phòng; Vụ NSNN có 4 phòng; Vụ Đầu tư có 4 phòng; Vụ Tài chính - Kinh tế ngành có 4 phòng; Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ có 4 phòng; Vụ Các định chế tài chính có 4 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 6 phòng; Vụ Pháp chế có 4 phòng.

Cục Thuế tổ chức hoạt động theo 3 cấp: Cục Thuế (12 đơn vị); 20 Chi cục Thuế khu vực; 350 Đội thuế liên huyện.

Cục Hải quan tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Cục Hải quan (12 đơn vị); 20 Chi cục Hải quan khu vực; 165 Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu.

Cục DTNN tổ chức và hoạt động theo 2 cấp: Cục DTNN (7 đơn vị); 15 Chi cục DTNN khu vực (có tổng số không quá 171 điểm kho).

Cục Thống kê tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: Cục Thống kê (14 đơn vị); 63 Chi cục Thống kê; 480 Đội thống kê liên huyện.

Kho bạc Nhà nước tổ chức và hoạt động theo 2 cấp: Kho bạc Nhà nước (10 đơn vị); 20 Kho bạc Nhà nước khu vực (có tổng số không quá 350 Phòng giao dịch).

BHXH Việt Nam tổ chức và hoạt động theo 3 cấp: BHXH Việt Nam (14 đơn vị); 35 BHXH khu vực; 350 BHXH liên huyện.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm 4 Thứ trưởng Bộ KH&ĐT là ông Nguyễn Đức Tâm, ông Đỗ Thành Trung, ông Trần Quốc Phương và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng với đó, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cũng được điều động, bổ nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, theo quyết định của Thủ tướng.

Việc bổ nhiệm có thời hạn trong 5 năm, hiệu lực từ 1-3. Như vậy, lãnh đạo đương nhiệm của Bộ Tài chính gồm: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và 9 Thứ trưởng: Nguyễn Đức Chi, Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Bùi Văn Khắng, Nguyễn Đức Tâm, Đỗ Thành Trung, Hồ Sỹ Hùng, Trần Quốc Phương, Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.