Sau đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang: Tiếp theo thế nào?

(PL)- Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 5-6, đại biểu Lê Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, cho biết cách đây vài ngày đã có đoàn của ủy ban vào TP.HCM làm việc, liên quan đến đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

“Ông Tất Thành Cang là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thì trung ương phải làm trước. Quy trình xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào các vấn đề chung của công việc” - bà Thủy nói và không giải thích gì thêm.

Trước đó, tin từ Thành ủy TP.HCM cho hay Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất kết luận ông Tất Thành Cang có bốn vi phạm liên quan việc Công ty Tân Thuận - doanh nghiệp thuộc sở hữu của Thành ủy chuyển nhượng dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cụ thể: Quyết định không đúng thẩm quyền; vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản; không đảm bảo quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ TP.HCM; thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình. Và do đó, Ban Thường vụ đề xuất kỷ luật ông Cang và giao UBKT Thành ủy tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan để gửi, báo cáo UBKT trung ương xem xét, xử lý theo quy định của Đảng.

Vậy tại sao đã kết luận sai phạm của ông Cang mà Ban Thường vụ không kỷ luật luôn?

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Bích Ngà, Ủy viên UBKT Trung ương, cho biết theo điều lệ Đảng, chi bộ cũng có quyền kiểm tra, kỷ luật đảng viên sinh hoạt trong chi bộ, kể cả người đó là đảng viên cấp cao. Tương tự, cấp ủy các cấp cũng có quyền kiểm tra, xử lý kỷ luật thành viên của mình.

“Tuy nhiên, đấy chỉ là với các vi phạm đơn giản, rõ ràng, thuộc các vấn đề đạo đức, lối sống. Còn các vi phạm thuộc về công tác, công việc do cấp trên giao thì phải cấp trên mới có thẩm quyền kết luận và phải gắn với phân cấp quản lý cán bộ. Trường hợp ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương, là thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Vì vậy, thẩm quyền kiểm tra, kết luận dấu hiệu sai phạm là của UBKT Trung ương” - bà Ngà giải thích.

Một cán bộ cấp vụ tại UBKT Trung ương nhận xét: Sai phạm trong việc sang nhượng dự án của Công ty Tân Thuận là do Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chủ động phát hiện. Về nguyên tắc, tất cả tổ chức Đảng đều phải tự kiểm tra, giám sát nên việc Ban Thường vụ phát hiện sai phạm, yêu cầu các đảng viên liên quan, bao gồm cả ông Cang báo cáo, kiểm điểm là bình thường, đáng hoan nghênh. Thậm chí nếu thấy sai phạm rõ ràng, Ban Thường vụ còn có thể bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật.

“Nhưng các kết luận, đề xuất kỷ luật ấy chỉ là tham khảo. UBKT Trung ương vẫn phải lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và ra kết luận chính thức. Vì ông Cang là ủy viên Trung ương nên nếu thấy sai phạm đến mức kỷ luật, UBKT sẽ đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật. Trong thẩm quyền của mình, Bộ Chính trị có thể thi hành kỷ luật đến cảnh cáo. Nếu mức cao hơn, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương quyết định” - nguồn tin phân tích.

Trong thẩm quyền của mình, UBKT Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Công ty Tân Thuận và đi đến quyết định thi hành kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến cách chức nhiều cá nhân tại doanh nghiệp trực thuộc thành ủy này.

Cụ thể: Cách hết chức vụ trong Đảng và đề nghị Văn phòng Thành ủy cách chức thành viên HĐTV và tổng giám đốc Công ty Tân Thuận đối với ông Trần Công Thiện; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Việt - kiểm soát viên Công ty Tân Thuận. Ông Trần Tấn Hải - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Tùng - Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp và bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - kế toán trưởng của Tân Thuận cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.