Sau cháy, quán karaoke đua nhau lắp thang thoát hiểm

(PLO)- Sau vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết, hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ này trên địa bàn quận Cầu Giấy đã đua nhau lắp đặt thang thoát hiểm.

Ngày 1-11-2016, vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra làm 13 người thiệt mạng. Ngay sau đó, UBND quận Cầu Giấy đã tiến hành kiểm tra, rà soát và tạm đình chỉ hoạt động toàn bộ 85 quán karaoke trên địa bàn.

Theo UBND quận Cầu Giấy, tất cả quán karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động đều mắc các lỗi, trong đó chủ yếu là chưa đảm bảo các điều kiện về PCCC.

Đến thời điểm hiện tại, sau hai tháng bị tạm đình chỉ, các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn đóng cửa để phục vụ công tác sửa chữa và hoàn thiện các hạng mục đảm bảo PCCC.

Theo ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho hay tính đến ngày 4-1, trên địa bàn quận chưa có quán karaoke nào hoạt động trở lại. Lý do bởi các quán này chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường được coi là “thủ phủ” của quán karaoke tại Cầu Giấy như Quan Hoa, Nguyễn Khang, Nguyễn Khánh Toàn, Trần Thái Tông…, tất cả đều đang dừng hoạt động. Một số quán đóng cửa trong thời gian dài, trong khi đó số còn lại vẫn đang tiếp tục sửa chữa, lắp đặt các hạng mục mới.

Đáng chú ý, theo quan sát của PV, phần lớn các quán karaoke đã có một sự thay đổi đến từ bên ngoài, đó là việc trang bị các thang thoát hiểm

Cùng thời điểm cách đây hai tháng, hầu hết các quán này đều không trang bị hệ thống thang nói trên, phía ban công cũng bị xây bịt kín, khi xảy ra hỏa hoạn thì cầu thang lên xuống chính là lối thoát duy nhất.

Thời điểm hiện tại, nhiều quán đã thuê thợ lắp đặt các thang thoát hiểm, bố trí tại phần ban công của các tầng nhà. Thang được lắp đặt từ tầng thượng cho đến tầng một, nếu xảy ra cháy hoặc sự cố, người bên trong có thể theo lối này trèo bộ xuống dưới.

Một chủ quán karaoke trên đường Quan Hoa cho biết thang thoát hiểm là một trong những hạng mục cần khắc phục sau khi cơ quan chức năng kiểm tra đối với cơ sở này. 

Để lắp đặt, anh đã thuê hai người thợ với bốn ngày công. Sau khi hoàn thiện hạng mục này, anh tiếp tục thuê người lắp đặt các hạng mục bên trong như biển báo thoát hiểm, hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa,… 

Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết: “Sau khi xảy ra hỏa hoạn, quận đã tổ chức đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại các quán. Chừng nào họ đáp ứng và khắc phục được toàn bộ các lỗi mà đoàn phát hiện, chúng tôi mới cho hoạt động trở lại. Do đó, chưa thể khẳng định thời gian cụ thể là vào lúc nào”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.