Sau bão số 10, dông, lốc xoáy xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), dông, lốc xoáy, vòi rồng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ trưa hôm qua đến sáng này, 29-9, ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), dông, lốc xoáy, vòi rồng đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội…

Hậu quả rất thương tâm, không chỉ thổi bay mái nhà của nhiều hộ dân, làm thiệt hại nhiều cơ sở hạ tầng, mà còn cướp đi sinh mạng của 11 người dân tại Ninh Bình (chín người) và tại Hưng Yên (hai người) cùng nhiều người khác bị thương.

Đơn cử, tại xã Quỹ Nhất, Ninh Bình, lốc xoáy xảy ra chỉ vài phút nhưng đã cướp đi tính mạng của bốn người và làm nhiều người khác bị thương.

bão số 10..jpg
Ảnh hưởng của bão số 10, dông lốc, vòi rồng đã khiến nhiều nhà dân ở xã Vĩnh Hải, TP. Hải Phòng bị tốc mái trưa 29-9. Ảnh: NS

Khoảng 10 giờ ngày 29-9, cơn lốc xoáy lớn với cột gió dữ dội và cao cũng đã cướp đi tính mạng của một số người dân, cuốn bay rất nhiều mái che, mái vẩy, tường bao, biển quảng cáo tại địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên...

Nguyên nhân xuất hiện các trận dông, lốc xoáy này, theo lý giải của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 10 có hoàn lưu phía bắc tâm bão mạnh và mở rộng hơn phía nam. Vùng phía bắc bão thường nằm ở rìa áp cao cận nhiệt đới, nơi có sự chênh lệch khí áp lớn (gradient khí áp mạnh).

Sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ, áp suất và độ ẩm giữa khối không khí phía Bắc và khối khí trong vùng tâm bão tạo nên vùng giao tranh mạnh, dễ phát sinh mưa dông dữ dội và gió mạnh.

bão số 10...jpg
Dông lốc trên địa bàn xã Đầm Hà, Quảng Ninh khiến nhiều nhà bị tốc mái. Ảnh: NS

Khi bão tiến vào khu vực Bắc Trung Bộ, phần rìa phía bắc của bão nằm trọn trên đồng bằng Bắc Bộ. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành nhiều ổ dông lớn trong sáng 29-9, kèm theo các lốc xoáy nguy hiểm.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến xu hướng gia tăng về cường độ và mức độ nguy hiểm của các trận dông, lốc, sét, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều địa phương. Một số trận dông xảy ra kèm theo gió giật rất mạnh, thậm chí đạt cấp 8–10, gây tốc mái, gãy đổ cây cối, lật thuyền, sập nhà.

bão số 10.jpg
Lốc xoáy quét qua ngôi nhà của ông HVK (91 tuổi) và vợ là bà ĐTN (87 tuổi) tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, gây sập nhà, làm hai ông bà tử vong. Ảnh: ĐT

Ông Khiêm đánh giá dông, lốc là một trong những hiện tượng thời tiết nguy hiểm nhưng lại rất khó dự báo chính xác về thời gian và vị trí. Nguyên nhân do đây là hiện tượng có quy mô không gian nhỏ, thời gian hình thành nhanh (chỉ trong vòng vài chục phút), tồn tại ngắn (thường dưới 1–2 giờ), và chịu tác động mạnh từ các điều kiện vi khí hậu địa phương như địa hình, độ ẩm, nhiệt độ bề mặt...

Hiện nay, việc dự báo dông, lốc chủ yếu được thực hiện theo phương pháp cảnh báo cực ngắn hạn (nowcasting), sử dụng chủ yếu số liệu phân tích từ ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết để xác định vị trí, cường độ và hướng di chuyển của vùng mây gây dông.

Với các công cụ hiện nay, các cơ quan khí tượng có thể đưa ra cảnh báo dông, lốc trước từ khoảng 30 phút đến 1 giờ – đây là giới hạn hiện tại mà công nghệ cho phép. Một số khu vực có lưới radar dày có thể cải thiện thời gian cảnh báo hơn một chút, nhưng dự báo trước nhiều giờ hoặc theo ngày như với bão, áp thấp nhiệt đới là chưa thể.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.