Sau 46 năm, TP Cần Thơ phát triển về mọi mặt

(PLO)- Phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết TP đã xây dựng và phát triển về mọi mặt, đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Sáng 29-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2021), ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2021).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nói: Đại thắng Mùa Xuân 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chúng ta đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử vẻ vang là thống nhất đất nước, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa – dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Theo ông Trường, trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng và phát triển TP về mọi mặt và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, Cần Thơ đã có bước phát triển vượt bậc sau hơn 15 năm trở thành TP trực thuộc Trung ương. Cụ thể như chất lượng, quy mô nền kinh tế được nâng lên, GRDP bình quân đầu người tăng từ 10,32 triệu vào năm 2004 lên 94,45 triệu vào năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỉ trọng dịch vụ và công nghiệp, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long về công nghiệp, dịch vụ, nhất là về thương mại, du lịch…

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Để TP Cần Thơ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành cần nghiêm túc, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan.

Đồng thời, Cần Thơ cần quyết tâm phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV.

Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó là phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; khơi dậy khát vọng của nhân dân TP, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tốc, ý chí tự cường và truyền thống năng động, sáng tạo, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc để TP và đất nước phát triển bền vững…

Tặng Huy hiệu Đảng cho bốn đảng viên

Tại buổi lễ, ông Lê Tấn Thủ - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tặng Huy hiệu Đảng nhân dịp 30-4, 19-5 cho 235 đảng viên.

Sau 46 năm, TP Cần Thơ phát triển về mọi mặt ảnh 3
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh trao Huy hiệu Đảng cho bốn đảng viên tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ quyết định trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19-5 cho bốn đảng viên cao niên tuổi đảng.

Cụ thể, tặng Huy hiệu Đảng 60 năm cho ông Lư Văn Điền – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ; tặng Huy hiệu Đảng 50 năm cho ông Phạm Hữu Thạch – nguyên Bí thư Quận ủy Thốt Nốt; tặng Huy hiệu Đảng 40 năm cho ông Đào Anh Dũng – nguyên phó chủ tịch thường trực UBND TP; tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho ông Trần Quốc Thanh – nguyên Trưởng Ban Nội chính tỉnh Hậu Giang. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.