Sau 20 năm chờ đợi, 5.700 hộ dân Mê Linh sắp được giao đất dịch vụ

(PLO)- Sau nhiều năm kiến nghị, 5.700 hộ dân ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã được các cấp có thẩm quyền đồng ý giao những suất đất dịch vụ, quyền lợi chính đáng mà lẽ ra họ được hưởng từ gần 20 năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đồng ý giải quyết đất dịch vụ cho dân

Ngày 6-1, Bộ TN&MT có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, TP Hà Nội theo báo cáo của TP tại công văn số 392/BC-UBND ngày 14-11-2022.

Bộ TN&MT cho biết, để giải quyết vướng mắc giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, cơ quan này đã có ý kiến đề xuất và được cho phép hỗ trợ giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn của huyện Mê Linh theo thẩm quyền.

Bộ TN&MT khẳng định để giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ cho người có đất thu hồi, cơ quan này đồng ý với đề xuất hỗ trợ giao đất dịch vụ cho hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Mê Linh của UBND TP Hà Nội nêu tại Công văn số 392.

Cơ quan này đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, bảo đảm tính chính xác của các thông tin, số liệu, thực hiện việc hỗ trợ giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ TN&MT cũng đề nghị Hà Nội bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, công bằng với các hộ có đất nông nghiệp thu hồi tương tự của tỉnh Vĩnh Phúc, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện và không để xảy ra thất thoát ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 16-11, nhiều cử tri huyện Mê Linh đã kiến nghị tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 16-11, nhiều cử tri huyện Mê Linh đã kiến nghị tới Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân. (Ảnh: Trọng Phú)

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 16-11, đại diện các cử tri Mê Linh đã kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc về giao đất dịch vụ cho người dân.

Trao đổi lại với cử tri Mê Linh, Chủ tịch Hà Nội cho biết, vấn đề đất dịch vụ là vấn đề rất trăn trở của các thế hệ lãnh đạo Hà Nội và điều này không chỉ xảy ra ở riêng huyện Mê Linh. Nguyên nhân khiến tình trạng này xảy ra là do sự không đồng bộ trong chính sách giữa Hà Nội cũ và các khu vực ở các tỉnh lân cận khi sáp nhập vào Thủ đô.

"Tôi đọc hồ sơ thấy Mê Linh tương đối thuận. Các đồng chí cần quyết tâm triển khai để trả lại quyền lợi chính đáng cho bà con. Không có cớ gì mà bên Vĩnh Phúc cũng như vậy mà xử lý xong rồi, mà Mê Linh vẫn còn nợ hàng nghìn suất thế này”, Chủ tịch Hà Nội nói và khẳng định TP và huyện Mê Linh sẽ quyết tâm giao đất dịch vụ cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Sẽ giao đất đúng quy định, đúng đối tượng

Ngay sau khi nhận được thông tin cấp có thẩm quyền đồng ý giao đất dịch vụ cho dân Mê Linh, ông Nguyễn Trọng Trung (một người dân nằm trong diện được giao đất dịch vụ ở huyện Mê Linh) chia sẻ: “Gần 20 năm qua chúng tôi đã gửi biết bao nhiêu lá đơn lên hàng chục cơ quan trung ương và thành phố nhưng không được giải quyết dứt điểm. Chúng tôi rất vui mừng khi lãnh đạo Bộ TN&MT và UBND TP Hà Nội đã quan tâm, chỉ đạo giải quyết vấn đề "nan giải" gần 20 năm qua cho người dân Mê Linh”.

Nhiều người dân huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giao đất để làm các khu công nghiệp trên địa bàn từ nhiều năm trước, nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về đất dịch vụ. (Ảnh tư liệu: UBND huyện Mê Linh cung cấp)

Nhiều người dân huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giao đất để làm các khu công nghiệp trên địa bàn từ nhiều năm trước, nhưng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về đất dịch vụ. (Ảnh tư liệu: UBND huyện Mê Linh cung cấp)

Trao đổi với PLO, Bí thư huyện uỷ Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết do vướng mắc về cơ chế chính sách, vấn đề đất dịch vụ trên địa bàn huyện đã trải qua gần 20 năm qua không được giải quyết, người dân mong mỏi từng ngày được giao đất.

Chính vì vậy thời gian qua các cấp có thẩm quyền, trực tiếp là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã rất sát sao, quan tâm, ủng hộ việc triển khai giao đất dịch vụ cho hàng ngàn người dân ở Mê Linh.

“Huyện Mê Linh khẳng định sẽ nhanh chóng thực hiện những thủ tục công khai, minh bạch để các hộ dân nhanh chóng được chia đất dịch vụ theo đúng quy định, đúng đối tượng” - ông Liêm khẳng định.

Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, giai đoạn từ ngày 1-1-1997 đến trước ngày 1-8-2008, tổng số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp là hơn 6.400 hộ, tương ứng hơn 28 ha đất dịch vụ. Trong đó, đã có 715 hộ được giao tổng diện tích 3,8ha; còn lại hơn 5.700 hộ gia đình, cá nhân tương ứng hơn 24 ha chưa được giao.

Qua thống kê, UBND TP Hà Nội khẳng định, địa phương đã xác định bố trí đủ quỹ đất để giao cho hơn 5.700 hộ gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.