Sạt núi đá ở Hà Giang: 10 người thương vong

Tại hiện trường vụ sạt lở, khoảng 25.000 mét khối đá, có những khối đá to bằng một căn phòng ngổn ngang tại một trạm bêtông, chiếc máy xúc màu vàng gần như nát bét khi bị những tảng đá hàng nghìn tấn đè lên.
Trước đó, để xây dựng thủy điện Nho Quế 3 các đơn vị thi công đã phải san một khối lượng đá khổng lồ. Ảnh: Hoàng Chiên

Được biết, tất cả công nhân trên đều là người của Công ty cổ phần Sonaco đang làm việc tại Trạm trộn bêtông để thi công đập Thủy điện Nho Quế 2 được khởi công từ tháng 8. 2012 do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các máy móc thiết bị của ba Công ty đang tham gia thi công thủy điện Nho Quế 2 là Công ty Phú Điền, Công ty Trường Sơn và Công ty cổ phần Sonaco đã được huy động để tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích.

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở, trao đổi với PV Lao Động lúc 9h sáng nay 18.5 ông Thào Hồng Sơn, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cho biết: "Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân mất tích đang được tích cực thực hiện, các máy khoan đá của một số công ty đã được huy động để tách các tảng đá lớn để tìm các nạn nhân.

Hiện 5 người bị thương thì 4 người đang được cấp cứu tại các bệnh viện trong tỉnh Hà Giang, 1 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển về Hà Nội chữa trị ngay sau khi tai nạn xảy ra".

Hiện danh tính các nạn nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Được biết, các ngành chức năng tỉnh Hà Giang bước đầu đã trích ngân sách hàng chục triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có người gặp nạn.

Địa hình hiểm trở nơi xây dựng thủy điện Nho Quế 2. Ảnh: Hoàng Chiên
Địa hình hiểm trở nơi xây dựng thủy điện Nho Quế 2. Ảnh: Hoàng Chiên

Theo quan sát của PV Lao Động, thủy điện Nho Quế 2 được xây dựng tại nơi có địa hình hiểm trở, trên là núi cao với những vách đá dựng đứng, phía dưới là dòng sông Nho Quế nước chảy xiết lởm chởm đá, nên những sự việc đáng tiếc như vụ sạt lở đất đá rất dễ xảy ra.

Trước đó, như Lao động online đã đưa tin, khoảng 18h ngày 16.5, tại công trường Thuỷ điện Nho Quế 2, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở đá với khối lượng lớn khiến 10 người thương vong.

Đến cuối giờ chiều nay 17.5, trong số 10 người gặp nạn có 1 người chết, 4 người mất tích, 5 người bị thương trong đó có 2 người bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại các bệnh viện trong tỉnh Hà Giang.

Thiệt hại về tài sản là 2 máy xúc, 1 máy múc, 1 trạm trộn bê tông, 3 ô tô tải, 1 máy ủi, 1 máy cẩu. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Hà Giang
Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Hà Giang
Theo Bảo Yên (LĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.