Sạt lở tiếp tục phức tạp ở Lâm Đồng

(PLO)- Ngày 16-10, ông Hoàng Sỹ Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết hiện tượng sụt lún, sạt lở đất tại xã Đạ Đờn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo một số dân người dân sống trong khu vực, hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ hôm 8-10 tại đỉnh đồi Chợ Niên, thuộc địa bàn xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) với những điểm sụp lở nhỏ, trượt đất nhẹ. Tuy nhiên, sau đó mức độ tăng dần và nhanh chóng lan ra phạm vi rộng.

Đến ngày 11-10, có khoảng 10 ha đất sản xuất cà phê của người dân bị sụp lở và đến ngày 15-10 đã tăng lên hơn 20 ha.

Đến ngày 14-10, diện tích đất bị sụp lở lên đến 20 ha...

Ngày 16-10, ông Hoàng Sỹ Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết tình trạng sụp lở, trượt đất xảy ra tại khu vực sản xuất của xã vẫn tiếp tục gia tăng.

Hầu hết diện tích đất sụp lở đã được bà con K'Ho trồng cà phê lâu năm.

Những năm gần đây, hiện tượng sạt lở, trượt đất thường xuyên xảy ra tại hai huyện Lâm Hà và Di Linh (Lâm Đồng), đặc biệt vào mùa lũ. Ông K’ Tân, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Đờn, cho biết đồi Chợ Niên là khu vực canh tác cà phê ổn định của hàng trăm hộ dân xã Đạ Đờn, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số K’Ho.

Khu vực bị sạt lở có địa hình đồi dốc.

“Trước tình trạng sụp lở, trượt đất luôn diễn biến phức tạp và không ngừng lan rộng, chính quyền xã đã báo cáo tình trạng lên huyện, động viên người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu trên khu vực bị ảnh hưởng, cảnh báo nguy hiểm, tiến hành thống kê, thống nhất phương án khắc phục” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.