Sạt lở, giao thông qua đèo Bảo Lộc tạm thời bị chia cắt

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng phân luồng giao thông cho các phương tiện đi từ TP.HCM lên Đà Lạt và từ Đà Lạt xuống TP.HCM qua đèo Con Ó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc và Quốc lộ 55 đoạn qua cống ngầm xã Lộc Nam bị ngập nặng, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Sạt lở, giao thông qua đèo Bảo Lộc tạm thời bị chia cắt ảnh 1

Sạt lở, giao thông qua đèo Bảo Lộc tạm thời bị chia cắt

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, để giải quyết tạm thời việc lưu thông khi đèo Bảo Lộc bị chia cắt, các phương tiện lưu thông vào Tỉnh lộ 721 qua huyện Đạ Tẻh và Tỉnh lộ 725 qua huyện Bảo Lâm.

Từ hướng TP.HCM về Đà Lạt, các phương tiện rẽ trái tại Ngã 3 Madaguôi (huyện Đạ Huoai) vào huyện Đạ Tẻh, đi theo đường đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh), qua đèo B40 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), ra Tỉnh lộ 725, về Ngã 3 Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), ra lại Quốc lộ 20.

Từ hướng Đà Lạt về TP.HCM, các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại ở lộ trình trên.

Còn tại Quốc lộ 55, đoạn qua xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), giao thông qua cống ngầm vẫn bị chia cắt. Địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn không cho các phương tiện qua lại. Trên địa bàn xã Lộc Nam hiện có Thôn 10 bị chia cắt và khoảng 50 căn nhà dân bị ngập.

Một lãnh đạo xã Lộc Nam cho hay, đoạn cống ngầm ngập 1,5 - 2m, cao nhất từ trước đến nay. Quốc lộ 55 nối từ Quốc lộ 20 đi qua huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đến huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) với Quốc lộ 1A.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.