Sắp xong phương án điều chuyển cục trưởng Cục Thuế Sơn La

(PLO)- Việc điều chuyển này được Tổng cục Thuế giải thích không phải vì cục trưởng Cục Thuế Sơn La bị kỷ luật khiển trách, mà là vì yêu cầu công tác.

Vụ án “gian lận điểm thi” năm 2018 đã xảy ra và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc cho nhiều cán bộ, đảng viên ở nhiều tỉnh như Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La. Tại Sơn La, có nhiều quan chức của tỉnh này là phụ huynh của một số học sinh được nâng điểm đã được xác định là vi phạm và chịu kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo.

Tại Sơn La, ông Lê Trọng Bình bị cảnh cáo, được chuyển từ phó chủ tịch UBND TP Sơn La về giữ chức phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh; ông Đào Văn Quang bị kỷ luật khiển trách cũng là phó chủ tịch UBND TP Sơn La, được điều chuyển giữ chức phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La.

Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã phê chuẩn hai nhân sự khác giữ chức vụ mà hai phó chủ tịch nói trên bị kỷ luật.

Tuy vậy, một số trường hợp cán bộ có con em được nâng điểm trái quy định tại Sơn La chưa được “xử lý tương đương”. Đáng chú ý trong các trường hợp này là ông Nguyễn Quang Việt, Cục trưởng Cục Thuế Sơn La. Tháng 10-2019, ông Việt bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Sau khi ông Việt bị kỷ luật khiển trách, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng phương án điều động ông Nguyễn Quang Việt và kiện toàn nhân sự cục trưởng Cục Thuế Sơn La.

Cuối tháng 11-2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã ban hành quyết định kỷ luật về mặt chính quyền với mức tương đương. Tháng 2-2020, Tổng cục Thuế đã thông báo cho ông Việt rằng: Trong thời gian xây dựng phương án và kiện toàn nhân sự cục trưởng Cục Thuế Sơn La thì các công việc liên quan đến công tác cán bộ ở đây phải được báo cáo về cho Tổng cục Thuế để cho chủ trương.

Một nguồn tin am hiểu công tác tổ chức cho rằng: Có thể với những vị trí ở những ngành đặc thù như điện, thuế… thì công tác thuyên chuyển nhân sự cũng có những đặc thù.

Với trường hợp ông Việt, vì ông này là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, bí thư Đảng ủy, cục trưởng Cục Thuế Sơn La nên chắc chắn chịu sự quản lý của cấp ủy nơi đây. Nhưng xét về “ngành dọc”, ông Việt cũng chịu sự quản lý của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Ngày 13-5, đại diện Tổng cục Thuế xác nhận với PLO rằng: Sau khi ông Việt bị kỷ luật về mặt chính quyền, cơ quan này đã nhiều lần trao đổi với cấp có thẩm quyền tại Sơn La về việc sắp xếp cho ông Việt. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang xây dựng phương án điều động, luân chuyển cán bộ nhằm mục đích thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành. Và đương nhiên, trường hợp của ông Việt cũng đã được lên phương án luân chuyển.

“Tuy nhiên, việc luân chuyển, điều động ông Việt là do yêu cầu công tác chung của ngành chứ không phải vì ông Việt đã bị kỷ luật khiển trách”, nguồn tin cho hay. Căn cứ để điều động, luân chuyển ông Việt là “quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức” do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hồi 2015.

Nguồn tin từ Tổng cục Thuế cũng giải thích: Đối với các cơ quan như ngành thuế thì chịu sự chỉ đạo “song trùng”. Về mặt chuyên môn, Cục Thuế như ở Sơn La thì chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Tổng cục Thuế. Nhưng mặt khác, Cục Thuế ở Sơn La cũng như các địa phương khác còn chịu sự chỉ đạo của cấp ủy, UBND, HĐND tại địa phương đó.

Cuối cùng, đại diện Tổng cục Thuế khẳng định cơ quan này đã xây dựng phương án điều động, luân chuyển và sớm trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì phương án sẽ được triển khai ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.