Sắp xây 1.000 nhà vệ sinh công cộng "5 sao"

(PL)- TP.HCM cho phép làm thí điểm trước một công trình sao cho phù hợp vị trí, mỹ quan, chất lượng, hoàn thành trước ngày 2-9 để kiểm tra, đánh giá.

“Nhà vệ sinh công cộng (NVSCC) sẽ được thiết kế dạng lắp ghép (bán kiên cố), không phải đào bới đường. Hệ thống xử lý nước, xả thải, môi trường thông qua xe bồn cung cấp. Thời gian thực hiện khoảng 10-12 tháng”.

Ông Lê Minh Thơ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinasing, đề xuất như trên về phương án xã hội hóa đầu tư NVSCC trên toàn TP.HCM.

Xây nhà vệ sinh là cần thiết

Trong sáng 11-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với Công ty CP Thương mại và Truyền thông Vinasing và Công ty Mister Loo về đề án xây dựng NVSCC trên TP.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Thơ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vinasing, đề xuất đầu tư 1.000 NVSCC, 10 xe bồn tiếp nước, 500 thùng rác công cộng. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 110 tỉ đồng.

Đổi lại, TP.HCM tạo điều kiện cho Vinasing được phép sử dụng cầu vượt bộ hành và cầu vượt cơ giới trên địa bàn để khai thác quảng cáo trong vòng 15 năm. Song song đó, Vinasing sẽ có trách nhiệm bảo trì toàn bộ số cầu vượt mà công ty này khai thác.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có 208 NVSCC do nhiều đơn vị quản lý. Theo Sở TN&MT TP.HCM, số lượng như trên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP, cho biết theo chỉ đạo của TP, Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan đã họp bàn, thống nhất việc đầu tư xây dựng NVSCC là phù hợp và cần thiết. Nhưng cần phải có khảo sát tổng thể để xác định quy mô đầu tư hợp lý, đồng thời phải có cơ chế phối hợp từ việc đầu tư đến vận hành, quảng cáo. Đồng thời, cần phải phù hợp với nhu cầu của người già, trẻ em, người khuyết tật… Riêng việc quảng cáo trên cầu bộ hành, luật không cho phép quảng cáo bên ngoài cầu nên phía Công ty Vinasing cần phải tính toán lại. Ngoài ra, công ty phải nêu rõ năng lực tài chính và ký quỹ bảo trì, bảo dưỡng NVSCC.

Nhà vệ sinh công cộng khang trang, đầy đủ tiện nghi tại Công viên 23-9, quận 1. Ảnh: HTD

Thu phí 5.000-10.000 đồng

Trong khi đó, Công ty Mister Loo (Thụy Sĩ) đề xuất xây dựng hệ thống NVSCC sáng tạo với phòng vệ sinh sạch sẽ và thiết bị tân tiến. Việc xây dựng, vận hành, bảo trì với các thiết bị an toàn với cộng đồng, môi trường. Hệ thống nước thải với các bể tự hoại có vi khuẩn lắp đặt nổi hoặc ngầm mà không cần dùng bột hóa chất. Nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng tưới cây hoặc sử dụng lại cho nhà vệ sinh.

Công ty Mister Loo sẽ đặt NVSCC tại trung tâm TP, nhà thờ Đức Bà, đường Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, trạm xe buýt, ga xe lửa, trước quán bar… Kích thước loại nhỏ là 25 m2, trung bình là 40 m2. Dự kiến vốn đầu tư khoảng 25.000-40.000 USD/nhà vệ sinh. Đặc biệt, Công ty Mister Loo sẽ trả tiền thuê đất cho TP.

Phương án thu hồi vốn của Công ty Mister Loo đưa ra là thu phí dịch vụ 5.000-10.000 đồng/khách. Đổi lại, khách sử dụng dịch vụ sẽ được phục vụ máy lạnh, khăn lau tay, các dụng cụ sẽ được lau chùi sau mỗi lượt sử dụng… Việc xử lý chất thải của các NVSCC này bằng các bể tự hoại có dòng hồi lưu bằng công nghệ sinh học để xử lý, lọc nước và có thể tái sử dụng nguồn nước này để tưới cây và phục vụ ngược lại cho việc xả nước tại NVSCC.

Cho thí điểm để đánh giá hiệu quả

Về chủ trương làm NVSCC thì không còn bàn cãi gì nữa. TP đã thống nhất để thực hiện nhằm góp phần xây dựng TP văn minh, thanh lịch trong mắt người dân và du khách.

Hầu hết ai cũng cho rằng NVSCC là cần thiết nhưng khi triển khai thì gặp hai cái khó, đó là vị trí xây dựng và kinh phí đầu tư. Để thực hiện hiệu quả vấn đề này, yêu cầu Vinasing làm thí điểm trước một công trình đảm bảo phù hợp về vị trí, mẫu mã, đảm bảo mỹ quan, chất lượng và hoàn thành trước ngày 2-9 để TP kiểm tra, đánh giá. Về vấn đề khai thác quảng cáo, đề nghị Vinasing phải nghiên cứu thêm, đặc biệt khai thác quảng cáo tại các NVSCC.

Đối với đề án của Công ty Mister Loo, TP không có ý định thu tiền sử dụng đất cho các dự án NVSCC. Do đó, đề nghị Công ty Mister Loo tính toán lại giá dịch vụ. Giao Sở TN&MT làm việc với Công ty Mister Loo, tạo mọi điều kiện cho công ty khảo sát, lên phương án, thiết kế thi công, sau đó UBND TP sẽ có kết luận.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM TRẦN VĨNH TUYẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.