Sắp trình HĐND TP.HCM Nghị quyết về sắp xếp 80 phường

(PLO)- Trong giai đoạn 2023-2030, TP.HCM thực hiện sắp xếp 80 phường, trong đó có 77 phường thuộc diện sắp xếp và ba phường liền kề.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Nội vụ TP.HCM có tờ trình gửi UBND TP xây dựng nghị quyết của HĐND TP về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2030 của TP.HCM.

Theo đó, giai đoạn 2023-2030, TP.HCM thực hiện sắp xếp 80 phường. Trong đó có 77 phường thuộc diện sắp xếp và ba phường liền kề.

Ngoài ra có 58 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp (57 phường, 1 thị trấn) nhưng TP.HCM đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù (bao gồm 6 phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021).

Dự kiến sau sắp xếp 80 phường thì TP.HCM giảm 39 phường.

Sắp trình HĐND TP.HCM Nghị quyết về sắp xếp 80 phường-sap-xep-80-phuong.jpg
Theo đánh giá của Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp 80 phường, đời sống người dân sẽ sớm ổn định lại. Ảnh: THUẬN VĂN

Sở Nội vụ nhìn nhận số lượng ĐVHC thuộc diện sắp xếp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2023-2030 là rất lớn, nhất là trong giai đoạn 2023-2025.

Do đó, TP.HCM sẽ tiến hành rà soát xây dựng phương án cho cả hai giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030 thực hiện sắp xếp chung một lần trong giai đoạn hiện nay.

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, UBND TP trình HĐND TP thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP là rất cần thiết.

Bởi việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 của TP phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sau khi sắp xếp ĐVHC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giúp hệ thống cơ sở hạ tầng tại các địa phương được kết nối đồng bộ, không gian quy hoạch không còn bị chia cắt, manh mún, các vấn đề về môi trường được quan tâm triển khai thực hiện tích cực hơn, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện.

Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, các thủ tục hành chính được cải cách, đơn giản hóa, giúp giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó sẽ giảm đáng kể chi phí cho việc chi trả lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng như xây dựng, sửa chữa trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các ĐVHC sau sắp xếp.

Bên cạnh đó còn đảm bảo đúng quy định, yêu cầu về trình tự, thủ tục sắp xếp ĐVHC theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, sau khi sắp xếp, các ĐVHC có liên quan đều đảm bảo các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, giao dịch hành chính của công dân, ổn định tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, quản lý của chính quyền, bố trí cán bộ, công chức, viên chức.

“Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn TP tuy có làm xáo trộn cuộc sống của người dân trong thời gian đầu nhưng với truyền thống đoàn kết dân tộc, lịch sử, văn hóa của địa phương nên đời sống của người dân sẽ sớm ổn định và tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới” - Sở Nội vụ khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.