Sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định về việc sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Ngày 14-11, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Hội nghị đã nghe công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Cục Hậu cần
Hội nghị công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thành Cục Hậu cần - Kỹ thuật. Ảnh: MOD.

Quyết định số 2594/QĐ-TM ngày 24-9-2024 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành biểu tổ chức biên chế cơ quan Cục Hậu cần - Kỹ thuật, thuộc Binh chủng Pháo binh.

Đây là một chủ trương lớn, là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Phong yêu cầu Cục Hậu cần - Kỹ thuật nhanh chóng ổn định cơ quan, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, tập trung tiến hành tốt công tác tư tưởng, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Đồng thời, ổn định biên chế, duy trì các tổ chức, đặc biệt là tổ chức đảng, cấp ủy, chi bộ, tổ chức chỉ huy hoạt động hiệu quả, hiệu lực ngay từ đầu.

Cục Hậu cần - Kỹ thuật khẩn trương rà soát, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị; bảo đảm tốt cơ sở vật chất để hoạt động được thông suốt và đạt hiệu quả cao.

Tổ chức giao nhiệm vụ, phân công công tác phải chặt chẽ, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.