Sáp nhập quận 4 và quận 1 chỉ là ý kiến cá nhân

(PLO)-Theo Chánh Văn phòng UBND TP, không thể "xóa sổ" quận 4 được.

“Việc sáp nhập quận 4 vào quận 1 là ý kiến cá nhân của đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, không phải là ý của Sở Nội vụ cũng như không phải là chủ trương của UBND TP”, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM tại buổi họp báo sáng 29-12 về phát ngôn của Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Đạo, liên quan đến việc sáp nhập một số quận trong thành phố.

Ông Hoan cho rằng đề xuất của Phó Giám đốc Sở Nội vụ là xuất phát từ kinh nghiệm, tâm huyết của một người hoạt động trong ngành.

Người phát ngôn của UBND TP nhấn mạnh TP.HCM có truyền thống năng động, sáng tạo và thực tiễn luôn đặt ra những vấn đề mới, không chấp nhận những ràng buộc, tụt hậu.

Trong đó, có những vấn đề trong luật không quy định nhưng TP vẫn phải tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ. Có những vấn đề vượt thẩm quyền phải kiến nghị Trung ương cho làm thí điểm.

Theo ông Hoan, có những cái TP đi trước, mạnh dạn đề xuất làm thí điểm và nhiều nội dung được Trung ương phổ biến rộng rãi, trở thành phong trào chung của cả nước.

“Về tổ chức bộ máy chính quyền, TP rất quan tâm và luôn tiên phong tìm kiếm mô hình tổ chức hiệu quả nhất, phục vụ người dân tốt nhất. Chẳng hạn như đề án xây dựng chính quyền đô thị của TP sau 8 năm nghiên cứu kỹ lưỡng cũng được Trung ương ủng hộ. Tuy nhiên chưa thể cho ý kiến vì đây là đề án quá lớn, mang tính tổng quát, toàn diện và thay đổi cả một tổ chức bộ máy chính quyền địa phương”, ông Hoan nói.

Trung ương đã lấy trong ý tưởng đề án chính quyền đô thị để thí điểm một số mô hình cụ thể như không tổ chức hội đồng nhân dân ở quận, huyện.

Liên quan đến ý kiến nhập quận 4 vào quận 1, ông Hoan cho rằng có những quy định khi triển khai phải cân nhắc rất nhiều yếu tố từ khi ra chủ trương, cho đến khi xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền xem xét.

“Đụng đến tổ chức bộ máy là vấn đề rất khó, phải có sự lãnh đạo của cấp trên, có định hướng rõ ràng, chủ trương sớm, nghiên cứu sâu và phải trải qua các trình tự, thủ tục nghiêm ngặt chứ không phải thuần túy nghĩ ra là triển khai ngay. Khi nói nhập quận này vào một quận khác là cả một vấn đề. Chỉ riêng việc đổi số nhà, đặt tên đường cũng đã khó khăn chứ không hề đơn giản”, ông Hoan nói.

Người phát ngôn của UBND TP cho rằng, việc tách hay nhập quận, huyện không phải chỉ dựa vào dân số, diện tích và số đơn vị hành chính mà phải có rất nhiều yếu tố khác. Trong đó, quan trọng là cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội phải đạt theo quy định, cân đối thu chi ngân sách phải có dư.

“Có thể thấy quận 4 có diện tích nhỏ, dân số không bằng một phường nhưng đạt được những yếu tố theo quy định thì không thể "xóa sổ" được. Vì vậy, phải nghiên cứu kỹ”, Chánh Văn phòng UBND TP khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.