Sáp nhập phường nhưng không làm khó giấy tờ của dân

(PL)- Liên quan đến việc sáp nhập ba phường ở quận Ninh Kiều, lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết bảo đảm chuyển đổi các loại giấy tờ do thay đổi đơn vị hành chính giấy tờ cho người dân.

Ngày 27-12, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để quyết định một số vấn đề của TP và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP.

Theo đó, kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021.

TP sẽ hỗ trợ thêm cho nhân sự dôi dư

Cụ thể, sáp nhập ba phường Tân An, An Hội và An Lạc thuộc quận Ninh Kiều để thành lập đơn vị hành chính mới, đặt tên là phường Tân An (mới).

Sau khi sáp nhập, phường Tân An (mới) có diện tích tự nhiên là 1,37 km2, dân số trung bình gần 22.000 người. Địa giới hành chính phường Tân An mới tiếp giáp các phường Cái Khế, Xuân Khánh, An Khánh, An Cư, Thới Bình (quận Ninh Kiều) và phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Nghị quyết giao cho UBND TP hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên cơ sở cân đối ngân sách của địa phương, UBND TP xem xét trình HĐND TP ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), người lao động, người hoạt động không chuyên trách dôi dư… ngoài các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi. Trường hợp các loại giấy tờ đã được cơ quan cấp thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ, nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì tiếp tục sử dụng.

Công chức phường An Hội đang hướng dẫn người dân đến phường làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NHẪN NAM

Người dân và cán bộ đã an tâm

Bà Trần Hồng Vân, Chủ tịch UBND phường An Hội, cho biết lúc đầu chưa có đề án của UBND TP Cần Thơ thì CBCC phường nghe đến việc sáp nhập phường cũng có hoang mang. Tuy nhiên, khi đề án này được TP triển khai rộng rãi, nêu các phương án sắp xếp số người dôi dư thì CBCC của phường cũng an tâm trong công tác.

Trước đó người dân cũng nêu những băn khoăn về việc sáp nhập tại kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Khi được đại biểu giải thích cặn kẽ thì người dân cũng an tâm. Có đến hơn 97% cử tri đồng tình với việc sáp nhập.

23 là số người còn lại trong tổng số 62 CBCC của ba phường sau sáp nhập. 39 người dôi dư sẽ được giải quyết từ năm 2020 đến 2025. 

Bà Trần Thị Ngọc Ngà, 58 tuổi, khu vực 3, phường An Hội cho biết người dân khi nghe việc sáp nhập phường thì tâm tư nhất là vấn đề làm lại giấy tờ tùy thân, thứ hai là đắn đo về việc học của con cái.

Theo bà Ngà, phường An Hội có hai trường điểm là Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi và Trường THCS Đoàn Thị Điểm. Khi các em học hết tiểu học thì đương nhiên tuyển vào Đoàn Thị Điểm dù trường này thuộc phường An Cư. “Không biết các em học ở Mạc Đĩnh Chi có được vào học Trường Đoàn Thị Điểm hay phải đi xa hơn khi chính thức đổi về phường Tân An (mới)” - bà Ngà băn khoăn.

Chị Nguyễn Mộng Thùy (26 tuổi, công chức phường An Hội) cho biết mình mới được luân chuyển về phường công tác từ tháng 12-2018. “Là công chức trẻ, Đảng và Nhà nước phân công đi đâu mình đi đó chứ cũng không ngại vì mỗi lần đi như vậy sẽ giúp mình tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công tác” - chị Thùy chia sẻ.

Có 95 người phải sắp xếp

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, xã của TP Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021, có 95 CBCC và người hoạt động không chuyên trách của ba đơn vị hành chính phường thuộc phạm vi sắp xếp. Trước mắt sẽ giữ nguyên số lượng CBCC hiện có và bố trí công tác theo các vị trí chức danh ở đơn vị hành chính mới sau sáp nhập và thực hiện chế độ, chính sách để giảm dần. Không tuyển dụng bổ sung thêm cho đến khi giảm đủ số lượng theo quy định.

Đối với việc sắp xếp trạm y tế, khi thực hiện sáp nhập ba phường sẽ bố trí biên chế của trạm y tế đảm bảo phù hợp theo quy định trên tổng số dân của phường mới; những người làm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục sẽ được giữ nguyên. Riêng số lượng người hoạt động không chuyên trách bố trí đúng theo quy định là 11 người, giải quyết số lượng dôi dư sau sắp xếp là 22 người. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.