Sắp diễn ra hội nghị 'ba trong một' về trung du và miền núi Bắc Bộ

(PLO)- Trung ương đã xác định phát triển Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 19-8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức họp báo về Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị cùng với các lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia... Thông cáo báo chí của Bộ KH&ĐT thông tin sẽ có 600 đại biểu tham dự hội nghị được tổ chức vào ngày 27-8.

"Đây là hội nghị "ba trong một", bên cạnh mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ, còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng", Thứ trưởng Trần Duy Đông nói.

Ông Đông cho biết: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11-NQ/TW, với mục tiêu phát triển Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện; là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá trong cả nước; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc.

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì họp báo sáng ngày 19-8. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Trần Duy Đông chủ trì họp báo sáng ngày 19-8. Ảnh: MPI

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết này. Chương trình hành động được xây dựng bám sát quan điểm, mục tiêu, đồng thời là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 11-NQ/TW, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cụ thể các dự án có quy mô lớn, liên vùng gắn với kế hoạch tổ chức theo lộ trình phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết.

Ngoài ra, Chương trình hành động của Chính phủ cũng đã đề ra 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng, kết nối và phân công cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện, có lộ trình thời gian cụ thể.

Nghị quyết đã đưa ra nhiều điểm mới, có tính đột phá trong phát triển của Vùng, nhất là về định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp rõ ràng gắn với chủ trương lớn về nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, sẽ là cơ hội cho Vùng trung du và miền núi Bắc bộ phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Báo chí đặt vấn đề về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc - một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Chính phủ. Thứ trưởng Đông trả lời rằng: Bộ KH-ĐT đang xây dựng cơ chế hoạt động của Hội đồng vùng, đã lấy ý kiến của một số bộ ngành liên quan, trong đó đã có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ.

“Hiện Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để ban hành theo kế hoạch”, ông Đông nói.

Ông cũng cho biết thêm: Hiện đã có Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long được thành lập, do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

Một hội nghị xúc tiến đầu tư cũng được tổ chức song song với Hội nghị nói trên. Lễ trao thỏa thuận hợp tác đầu tư, ký các biên bản ghi nhớ, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước cũng được tiến hành. Hoạt động này được xác định là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho phát triển tại Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.