Sập đầu cầu ở Thanh Hóa, 5 người thương vong

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 2, tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra sự cố sập đầu cầu Yên Hòa và sạt lở đường đi khiến hai người chết, ba người bị thương.

Sáng 4-7, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp giao ban triển khai công tác ứng phó với bão số 2.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp giao ban triển khai công tác ứng phó với bão số 2, sáng 4-7. Ảnh: M.H

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay, sau khi bão số 2 đổ bộ vào khu vực các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây Bắc Bộ.

Thông tin từ ông Phạm Xuân Diệu, đại diện Bộ đội biên phòng, do yếu tố mưa cục bộ nên tại huyện Tĩnh Gia đã xảy ra sự cố sập đầu cầu, sạt lở đường khiến 5 người đang lưu thông thương vong, trong đó hai người chết. Ngoài ra, tại khu vực này cũng xảy ra sự cố hồ thủy điện Đồng Chùa bị vượt mực nước thiết kế 50-70 cm gây nhiều nguy cơ. Đến rạng sáng nay, mực nước đã trở lại bình thường.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 2 nên trong ngày hôm nay, tỷ lệ hoãn hủy các chuyến bay ra đảo Vân Đồn (Quảng Ninh) và đảo Cát Bi (Hải Phòng) vẫn nhiều.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá đến thời điểm này bão số 2 gây thiệt hại không nhiều nhưng trong một, hai ngày tới có khả năng sẽ xảy ra tình trạng mưa cục bộ. Mưa sẽ tiếp tục lan rộng ra đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc, trọng tâm mưa là khu vực Hòa Bình và Sơn La.

Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tiếp tục theo dõi sát tình hình; Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chú ý theo dõi, dự báo sớm những vùng mưa cục bộ có thể xảy ra ở diện hẹp. Tiếp tục theo dõi các hồ sửa chữa có nguy cơ cao, có phương án theo dõi và ứng phó cao hơn các hồ khác vì tình trạng mưa cục bộ xảy ra sẽ gây ra hậu quả khó lường.

Tổng cục Thủy lợi được giao vận hành thử nghiệm ở những hệ thống tiêu úng lớn; Bộ Giao thông đảm bảo thông suốt giao thông đường bộ, đường sắt, đặc biệt ở những khu vực có nguy cơ ngập úng cao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.