Sắp bầu, phê chuẩn bổ nhiệm nhiều vị trí nhân sự quan trọng

(PLO)- Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, một nội dung quan trọng mà Quốc hội sẽ tiến hành là công tác nhân sự theo các quyết định đã được Trung ương cho ý kiến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tại họp báo chiều 17-10 về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, cho biết một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là công tác nhân sự.

Ông Hiển đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền chính xác, kịp thời, đầy đủ về kết quả công tác nhân sự thuộc thẩm quyền sau khi Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.

Nhân sự được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm

Báo chí đặt câu hỏi về việc Quốc hội sẽ quyết định những nhân sự nào và đề nghị thông tin về việc sẽ quyết định bao nhiêu phó Thủ tướng, cụ thể nhân sự Tổng thư ký Quốc hội là ai…

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, cho hay kỳ họp thứ 10 là một kỳ họp rất là quan trọng, đánh dấu giai đoạn Quốc hội hoàn thành trọng trách của nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế-xã hội, công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm tại kỳ họp.

cong-tac-nhan-sư-ta-thi-yen-1.jpg
Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, trả lời câu hỏi về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QUANG PHÚC

Trên cơ sở quyết định của Trung ương và Tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới. Toàn bộ quy trình về nhân sự được tiến hành theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm trước Nhân dân và cử tri thông qua việc bỏ phiếu kín để bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ.

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền đang hoàn tất các quy trình hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp Quốc hội. Có thể khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này cũng sẽ được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bài bản.

"Đây không chỉ là một bước kiện toàn về tổ chức bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động và hiệu quả của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn tiếp theo” - bà Tạ Thị Yên cho hay.

Xem xét tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách

Cũng tại cuộc họp, bà Tạ Thị Yên cho biết trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lập pháp rất lớn và việc hoàn thiện thể chế được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của Đại hội Đảng XIII. Đây cũng là yếu tố then chốt để đất nước phát triển nhanh, bền vững, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vai trò của Quốc hội lại càng quan trọng trong xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, tạo động lực cho sự phát triển.

Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ nắm vững pháp luật, hiểu sâu thực tiễn mà còn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác lập pháp, giám sát và quyết sách quan trọng của đất nước.

Chính vì vậy, một trong những định hướng lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sắp tới là cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và tăng tỉ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Thực tế cho thấy các đại biểu chuyên trách có điều kiện tập trung nghiên cứu sâu hơn về xây dựng pháp luật, chính sách, giám sát chuyên đề và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng với chất lượng cao hơn.

Bà Yên cho hay thời gian tới, cơ cấu số lượng đại biểu chuyên trách dự kiến sẽ được xem xét theo hướng tăng cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đạt tỉ lệ ít nhất 40% theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; đồng thời nâng cao tiêu chuẩn về năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn.

"Việc bố trí, phân công đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội sẽ được sắp xếp hợp lý hơn, nhằm đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân" - bà Yên thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.