'Sao không dành một phút mặc niệm cho ông Nguyễn Bá Thanh?'

(PLO)- Các cử tri đã đặt câu hỏi như vậy với Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng bên cạnh những câu hỏi đầy tâm huyết khác.

Sáng 23-4, rất nhiều cử tri đã thắc mắc việc Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng trong cuộc tiếp xúc cử tri TP để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 khóa XIII đã quên mất việc tri ân, mặc niệm cho ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Trưởng ban Nội chính trung ương, nguyên Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng) vừa mất cách đây không lâu.

Nhiều cử tri thắc mắc về việc Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng không dành một phút để mặc niệm ông Nguyễn Bá Thanh.

Cử tri Lê Thưởng (quận Ngũ Hành Sơn) đặt câu hỏi: “Ông Nguyễn Bá Thanh là người nhiều năm làm trưởng đoàn ĐBQH và thường xuyên tiếp xúc với cử tri chúng tôi. Đây là lần tiếp xúc cử tri TP sau khi ông Thanh mất, vậy mà đoàn ĐBQH TP đã không tổ chức mặc niệm cho ông Thanh dù chỉ một phút”.

Các cử tri khác cũng cho rằng, việc Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng không tổ chức mặc niệm cho ông Nguyễn Bá Thanh trong cuộc tiếp xúc cử tri là một sự thiếu sót khiến cử tri buồn lòng. Bởi theo họ, ông Nguyễn Bá Thanh ngoài là trưởng Đoàn ĐBQH TP thì ông cũng từng là người lãnh đạo TP, người có đóng góp to lớn cho diện mạo TP hiện nay.

Theo ghi nhận của PV, trong cuộc tiếp xúc cử tri này ghế trống khá nhiều. Trước đây, khi ông Nguyễn Bá Thanh còn sống và làm Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng thì hầu như cử tri chen chúc nhau đến để tiếp xúc. Các chỗ ngồi trong những lần tiếp xúc ấy đều chật như nêm. Ý kiến của cử tri và phần trả lời của ông Thanh đều hết sức thẳng thắn, sinh động và quyết liệt. Nhưng hôm nay, các cử tri không ngớt băn khoăn về việc không mặc niệm cho ông Thanh và diễn đàn tiếp xúc cử tri cũng ít “nóng” hơn.

Trả lời những thắc mắc này, ông Huỳnh Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch Quốc hội) cho hay, theo quy chế của Quốc hội thì những ĐBQH từ trần trong giai đoạn nửa kỳ họp, giữa các kỳ họp thì Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm trong phiên họp trù bị trước khi diễn ra phiên họp chính thức. Vì vậy, đối với trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh thì tới đây Quốc hội mới dành một phút để mặc niệm cho ông.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng yêu cầu mặc niệm ông Thanh của cử tri là việc làm mới và chưa từng có tiền lệ nên sẽ dành mặc niệm cho kỳ họp tới.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, ông Nguyễn Bá Thanh từ trần là một sự mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước, đối với gia đình và nhân dân TP. Tuy nhiên, việc yêu cầu dành một phút mặc niệm cho ông Thanh trong cuộc tiếp xúc cử tri hôm nay là hết sức mới, chưa từng có tiền lệ. Nếu thực hiện một phút mặc niệm cho ông Thanh trong cuộc tiếp xúc cử tri này thì các cuộc họp khác sẽ như thế nào? Liệu các cuộc họp khác cũng có phải mặc niệm không?

Vì vậy, trước khi bước vào cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã họp và thống nhất là không mặc niệm tại cuộc tiếp xúc này mà để cho kỳ họp Quốc hội tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.