Sáng nay, Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa XI họp phiên trù bị

(PL)- Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM gửi thư cám ơn nhân dân.

Sáng nay (14-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành họp phiên trù bị. Phiên trù bị dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước khi bước vào phiên họp trù bị, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI sẽ viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài mang tên Người trên đường Nguyễn Huệ.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18-10 với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, trong đó 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.

Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra sáng 15-10, được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình TP và Đài Tiếng nói nhân dân TP. Trong đó, dự kiến ở phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Một nội dung quan trọng của đại hội lần này là bàn công tác nhân sự khóa XI. Theo đó, ngày 17-10, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI. Kết quả bầu Ban chấp hành và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

Theo ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong quá trình dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã công bố và tổ chức lấy ý kiến, góp ý rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp. Đến ngày 6-8, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lãnh đạo tổ chức hơn 3.000 hội nghị với hơn 145.500 người tham dự, ghi nhận hơn 23.000 lượt ý kiến, góp ý.

Bên cạnh đó, sau một năm khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập hợp hơn 300 sáng kiến, hiến kế và đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất tiếp thu và đề xuất giải pháp triển khai các ý tưởng khả thi.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM dâng hương tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Chiều 13-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã có thư cám ơn nhân dân về những góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thư, Ban chấp hành Đảng bộ TP đã ghi nhận nhiều ý kiến, góp ý của nhân dân về xây dựng Đảng. Người dân bày tỏ mong muốn Đảng bộ TP thật sự trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ máu thịt với nhân dân, đảng viên tiên phong gương mẫu, chính quyền các cấp gần gũi, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, người dân gửi gắm sự kỳ vọng vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ mới, trước hết phải là những người có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu xây dựng và phát triển TP.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM chân thành cám ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến, góp ý xây dựng rất quý báu, xác đáng, có trách nhiệm cao của nhân dân TP. Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới sẽ nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Cuối thư, Ban chấp hành Đảng bộ TP tin tưởng sâu sắc nhân dân TP luôn gắn bó, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.