Sáng mai (10-11), Quốc hội làm công tác nhân sự

(PLO)- Theo nghị trình, sáng mai (10-11), Quốc hội sẽ dành thời gian để làm công tác nhân sự, bầu các chức danh phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày mai, 10-11, theo nghị trình, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, Quốc hội sẽ dành trọn buổi sáng để họp làm công tác nhân sự. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận ở hội trường về hai dự án luật gồm Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.

Ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) và Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Trước đó, Quốc hội cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về ba dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Những nội dung này sẽ được thảo luận ở tổ vào chiều cùng ngày.

Sáng mai, Quốc hội làm công tác nhân sự, bầu Chánh án và Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội
Các đại biểu tham dự một phiên của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trong tuần, các đại biểu còn thảo luận ở hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi).

Ngoài ra còn có Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Một nội dung khác, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại hội trường về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại. Nội dung này sẽ được họp theo chương trình riêng của Quốc hội.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14 Trung ương khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu các chức danh phó chủ tịch (thường trực) Quốc hội khoá XV và Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hôm 4-11, Đảng ủy TAND Tối cao đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Bộ Chính trị cũng có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Văn Chiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Quảng là Phó Tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, còn ông Đỗ Văn Chiến là Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.