Sáng 25-7, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về đến Việt Nam

(PLO)- Nguồn tin riêng của báo Pháp luật TP HCM cho biết, vào sáng 25-7, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ về đến Việt Nam. Chuyến bay sẽ đáp xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài vào khoảng 7 giờ sáng.

Cũng theo nguồn tin, trước đó gia đình cùng con trai của ông đã bay sang Pháp và đón ông về nước sau một thời gian điều trị tại đây. Hiện sức khỏe của ông đã được ổn định nên đưa về nước.

PLO sẽ tiếp tục đưa thông tin mới nhất tới bạn đọc.

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ về nước vào sáng 25-7. Ảnh tư liệu

Trước đó, như đã đưa tin, vào ngày 20-7, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên tư lệnh quân khu 4 khẳng định sức khỏe của Đại tướng Phùng Quan Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vẫn khỏe và đi lại bình thường.

Tướng Thước cho biết: “Vào khoảng 14g35 phút tôi có gọi điện trực tiếp nói chuyện với thư ký của anh Thanh thì được thư ký của anh Thanh nói rằng, sức khỏe của anh Thanh hoàn toàn bình thường và có thể về nước trong đầu tháng tới sẽ về. Vì hiện tại sau khi mổ phổi mà bay từ bên Pháp về kéo dài 12 tiếng với độ cao khoảng 10 ngàn mét, áp xuất cao nên cần phải cẩn trọng”.
Như Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 20-7 (theo giờ Việt Nam), DPA – hãng thông tấn lớn của Đức - đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật, 19-7, khi đang điều trị bệnh ung thư phổi.
Ngay sau đó PV báo Pháp luật TP.HCM đã nối máy với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN. Ngay câu đầu tiên, ông hỏi lại: “Lại chuyện Bộ trưởng Quốc phòng phải không? Họ nói linh tinh. Tôi liên lạc với Bộ trưởng tốt lắm. Chúng tôi liên lạc thường xuyên. Hôm qua tôi có liên lạc. Bộ trưởng đang ở Pháp, việc mổ chữa bệnh tốt rồi”.

Chiều 23-7, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước câu hỏi đề nghị xác nhận tình hình sức khỏe của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại gia Lê Hải Bình cho hay, đại diện các cơ quan chức năng của Việt Nam đã lên tiếng về các thông tin sai sự thật.

Những thông tin từ cơ quan chức năng Việt Nam là chính xác. Theo đó, "Việt Nam đã yêu cầu hãng tin DPA cải chính thông tin sai sự thật, và như quý vị đã biết, hãng tin DPA đã đăng tin trở lại về vấn đề này”, ông Bình nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.