Sân bay Phú Bài xây nhà ga T2 trị giá hơn 2.200 tỉ

(PLO)- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có tổng vốn đầu tư 2.250 tỉ đồng.

Sáng 29-12, trên chuyến bay mang số hiệu VN 1370 của Vietnam Airlines, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất đã đến sân bay Phú Bài lúc 8 giờ 30 phút, nam hành khách MATSUBARA KUNIYOSHI là hành khách thứ 115 triệu trong năm 2019 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV). 

Năm 2019, sản lượng cất/hạ cánh đạt gần 12.000 lượt/chuyến, số lượng hành khách thông qua sân bay Phú Bài đạt gần 2 triệu lượt khách, vượt quá công suất của nhà ga, sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 5.500 tấn. 

Vị khách thứ 115 triệu trong năm 2019 đến sân bay Phú Bài (Huế) sáng 29-12. Ảnh: P.ĐIỀN

Cùng ngày, ACV đã khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài do ACV làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỉ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển của tổng công ty.

Dự án gồm nhà ga hành khách; hệ thống đường tầng, đường giao thông; sân đỗ ô tô và các hạng mục phụ trợ đồng bộ. Nhà ga có kiến trúc độc đáo, phong cách hiện đại, phát huy nét đặc thù văn hóa kiến trúc cung đình Huế với đặc trưng là các lớp mái chồng xếp lên nhau và vươn xa, tạo ấn tượng đặc biệt cho hành khách mỗi khi đi/đến sân bay Phú Bài. 

Nhà ga được thiết kế hai cao trình với ba tầng. Diện tích xây dựng 10.118 m2, công suất 5 triệu hành khách/năm. Nhà ga được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ hàng không tiên tiến, cung cấp nhiều tiện ích chất lượng cao phục vụ hành khách. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV-2021.

ACV đánh giá Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên-Huế và khu vực miền Trung. Dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường kết nối Thừa Thiên-Huế với các tỉnh, thành phố trong cả nước, các nước trong khu vực và thế giới; khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đặc biệt là phát triển du lịch.

Lễ khởi công xây dựng nhà ga hành khách T2, sân bay Phú Bài, Thừa Thiên-Huế. Ảnh: P.ĐIỀN

Sân bay Phú Bài do Pháp xây dựng năm 1940, đường băng bằng đất nện, kích thước 1.280 m x 40 m, sau đó được nâng cấp, cải tạo thành đường băng bê tông nhựa kích thước 1.800 m x 40 m. Đất nước thống nhất, sân bay Phú Bài được thành lập và đưa vào khai thác ngày 26-3-1976, là sân bay hỗn hợp dùng chung quân sự và hàng không dân dụng.

Năm 1994, sân bay Phú Bài được đầu tư nâng cấp. Sau thời gian dài khai thác, sử dụng, cơ sở hạ tầng của Cảng hàng không quốc tế Phú Bài xuống cấp nên đầu năm 2013 ACV đã đầu tư sửa chữa đường cất/hạ cánh và nhà ga với tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 9-2013. 

Dịp này, ACV đã trao tặng năm nhà tình nghĩa cho năm hộ nghèo tại xã Thủy Tân và xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế, mỗi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.