Sai phạm tại dự án khu dân cư 586 Hậu Giang: Dân vẫn chưa thể có giấy tờ nhà đất

(PLO)- Công ty CP 586 Hậu Giang đã nộp hồ sơ thiết kế cơ sở và có văn bản xin gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nói về tiến độ thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai tại dự án khu dân cư (KDC) thương mại 586 làm chủ đầu tư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết các cơ quan chức năng đang thực hiện theo quy trình.

Công ty CP 586 Hậu Giang có văn bản xin gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng theo quy định và có nghị quyết cam kết thực hiện dự án. Ảnh: CHÂU ANH

Công ty CP 586 Hậu Giang có văn bản xin gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng theo quy định và có nghị quyết cam kết thực hiện dự án. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang thông tin sau khi công bố Kết luận thanh tra, phía Công ty CP 586 Hậu Giang đã nộp hồ sơ thiết kế cơ sở tại Sở Xây dựng. Đồng thời, có văn bản xin gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng theo quy định và có nghị quyết cam kết thực hiện dự án.

Cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh cũng đã mời Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Hoàng Hùng (Công ty Hoàng Hùng) và Công ty CP 586 Hậu Giang đến để ký hợp đồng chuyển nhượng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSDĐ) đất tại phòng công chứng tỉnh Hậu Giang.

“Sau khi hai Công ty hoàn tất việc ký chuyển nhượng, Sở TN&MT tỉnh sẽ trình UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng. Tiếp theo, Sở TN&MT sẽ phối hợp với UBND TP Vị Thanh căn cứ thiết kế cơ sở được phê duyệt, tiến hành nghiệm thu cơ sở hạ tầng. Sau đó, trình UBND tỉnh cho chủ trương chuyển nhượng từng phần của dự án và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân” - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang trả lời PLO.

UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án KDC thương mại 586 do Công ty CP 586 Hậu Giang làm chủ đầu tư. Ảnh: CHÂU ANH

UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án KDC thương mại 586 do Công ty CP 586 Hậu Giang làm chủ đầu tư. Ảnh: CHÂU ANH

Như PLO đã thông tin, qua thanh tra UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án KDC thương mại 586 do Công ty CP 586 Hậu Giang làm chủ đầu tư.

Theo đó, Năm 2004, UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương quy hoạch đất cho Công ty Hoàng Hùng đầu tư xây dựng với diện tích hơn 35,5 ha. Đến năm 2008, do không đủ điều kiện thực hiện dự án, Công ty Hoàng Hùng đã chuyển nhượng dự án cho Công ty CP 586 Hậu Giang.

Theo kết quả thanh tra, tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty Hoàng Hùng chưa xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt. Và thời điểm đó, Công ty CP 586 Hậu Giang không đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng dự án theo quy định.

Kết luận của UBND tỉnh Hậu Giang cũng chỉ ra sai phạm khác tại dự án này như hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ chưa thể hiện việc bàn giao đất trên thực địa là chưa đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.