Sài Gòn có một rặng thông

Cây thông sẽ xuất hiện nhiều hơn ở TP.HCM trong thời gian tới.

Nhắc đến cây thông, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loại cây thân thẳng, lá kim chỉ mọc ở những nơi có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt. Ít ai ngờ rằng giữa một đô thị nắng nóng quanh năm như TP.HCM cũng có một rặng thông.

Bất ngờ với thông xanh

“Bỡ ngỡ, bất ngờ” là cảm giác chung của nhiều người khi lần đầu nhìn thấy rặng thông xanh rì, hiền hòa trong Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận). Bạn Nguyễn Thị Minh Tuyến, sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết: “Em quê ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng nên chẳng xa lạ gì với cây thông. Hai năm trước, khi vô công viên ôn thi, em bất ngờ lại được nhìn thấy loại cây thân thương. Từ đó đến nay, mỗi khi rảnh rỗi em và bạn bè đồng hương lại đến ngồi dưới rặng thông, nghe tiếng thông xào xạc để bớt cảm giác nhớ nhà”.

Trong khi đó, tâm lý nghi ngờ là nguyên nhân kéo bà Hồ Tuyết Trinh lại gần với rặng thông. Bà Trinh cho biết có lần vô tình thấy công nhân đang trồng một loại cây giống như thông ở trong công viên. E ngại về khả năng tồn tại của loại cây ôn đới này, ngày nào tập thể dục xong bà cũng ra khu vực trồng thông để quan sát.

Sài Gòn có một rặng thông ảnh 1

Rặng thông xanh mướt, hiền hòa trong Công viên Gia Định trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Ảnh: MH

“Tôi rất vui khi thấy chúng lớn dần mỗi ngày, bất chấp thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Khi cơn bão trái mùa đầu tháng 5 quật ngã một số cây thông, tôi rất đau lòng cứ như mất mát một cái gì đó thân thương” - bà Trinh tâm sự.

Nhân rộng mô hình trồng thông

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó Giám đốc Công viên Gia Định, ở một TP nhiệt đới nhiều khói bụi như TP.HCM, cây thông phải được chăm sóc rất kỹ thì mới phát triển được. “Những loại cây cảnh thông thường chỉ cần bón phân lót một lần trước khi trồng nhưng cây thông phải bón dặm vài tháng/lần cho đến khi chúng được hai năm tuổi. Cũng không thể tưới nước nhiều, để nước đọng… Chăm sóc kỹ như vậy nhưng thông vẫn rất chậm lớn, đã gần bảy năm mà thân cây mới chỉ bằng bắp chân người” - bà Thùy nói.

Bà Thùy nói thêm, từ khi có rặng thông, công viên thu hút đông du khách hơn trước kia. Vào dịp cuối tuần, rất nhiều bạn trẻ tụ tập về đây để vui chơi dưới bóng thông. Không ít đôi uyên ương cũng tới đây để chụp ảnh cưới.

Ông Lê Minh Trung, Phó phòng Kỹ thuật Công ty Công viên Cây xanh, thông tin: Những chủng loại thông khác nhau chỉ sống và phát triển được ở những độ cao nhất định. Thông hai lá sống ở độ cao trên 800 m so với mực nước biển như vùng Di Linh (Lâm Đồng), thông ba lá chỉ sống được ở độ cao trên 1.200 m. Riêng ở TP.HCM, loại thông khả dĩ nhất có thể sống được là thông Caribaea (Pinus Caribaea) thuộc họ thông Pinaceae xuất xứ từ khu vực Trung Mỹ. Ở nước ta loại này trước nay sống được ở vùng La Ngà, Đồng Nai.

“Trước khi quyết định đưa loại thông này về trồng thí điểm ở Công viên Gia Định, công ty đã nghiên cứu, thử nghiệm rất kỹ. Đến nay thông Caribaea đã phát triển ổn định và chúng tôi vừa tiếp tục trồng một số thông ở khu chợ Nga (Russian Market) trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1. Sắp tới, công ty sẽ trồng thêm cây thông ở một số nơi khác để tạo sự đa dạng về cây cảnh” - ông Trung nói.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.