Sà lan chở 300 tấn sắt bị chìm trên vùng biển Mũi Né

(PLO)- Các cơ quan chức năng đang theo dõi, phối hợp triển khai các biện pháp thông tin, cảnh báo, phát tín hiệu, bảo đảm an toàn giao thông trên khu vực biển có sà lan bị chìm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa nhận được Báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh về vụ việc sà lan Thái Bình Dương 05 bị chìm trên vùng biển Mũi Né ngày 8-8.

Vùng biển Mũi Né. Ảnh: GOOGLE MAP

Vùng biển Mũi Né. Ảnh: GOOGLE MAP

Cụ thể, Đồn biên phòng Mũi Né nhận được thông tin từ ông Võ Văn Mười, là quản lý của Công ty Thái Bình Dương, với nội dung ngày 5-8, sà lan Thái Bình Dương 05, số đăng kiểm SG 7442 thuộc Công ty TNHH – Dịch vụ vận tải biển Thái Bình Dương (323 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM), chở theo khoảng 300 tấn sắt, được tàu kéo có số đăng kiểm SG 6177 lai dắt.

Trên tàu kéo có ba thuyền viên do ông Trần Văn Búp (trú huyện Cần Đước, Long An) làm thuyền trưởng, tàu xuất bến từ cảng Nha Trang hành trình đi TP.HCM để trả hàng.

Đến khoảng 5 giờ ngày 8-8, khi đang hành trình qua vùng biển Bình Thuận, đến vị trí cách bờ biển Mũi Né khoảng 4 hải lý về hướng Nam (tọa độ: 10053’N – 108015’E) thì gặp sự cố, dừng lại để khắc phục. Tuy nhiên, sau đó do sóng to gió lớn nên đã đánh chìm sà lan, không có thiệt hại về người.

Hiện nay, các thuyền viên đang ở trên tàu kéo SG 6177 và neo đậu tại vị trí sà lan bị chìm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí sà lan Thái Bình Dương 05 bị nạn, chủ động quan sát, tránh va chạm.

Đơn vị cũng phối hợp với Cảng vụ hàng hải Bình Thuận và các cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ xử lý. Đồng thời, thông báo cho chủ phương tiện, tiến hành làm việc với thuyền trưởng để làm rõ các thông tin liên quan đến phương tiện và hàng hóa; đề nghị tiến hành các thủ tục, biện pháp trục vớt sà lan.

Hiện, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận tiếp tục theo dõi, phối hợp với các bên liên quan triển khai các biện pháp thông tin, cảnh báo, phát tín hiệu, bảo đảm an toàn giao thông trên khu vực biển có sà lan bị chìm. Phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận hỗ trợ, giải quyết các thủ tục liên quan để chủ phương tiện trục vớt sà lan Thái Bình Dương 05.

Đài thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin cảnh báo hàng hải để các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực biết thông tin, chủ động quan sát, tránh va chạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.