Rút quyết định bổ nhiệm phó phòng TN&MT vì không có bằng THPT

(PLO)- Không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng ông Bình vẫn được giữ chức phó bí thư xã và được điều động bổ nhiệm lên phó phòng TN&MT huyện Cầu Kè.

Ngày 14-11, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện Cầu Kè (Trà Vinh), cho biết đã rút quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Bình giữ chức phó phòng TN&MT huyện vì ông Bình không có bằng tốt nghiệp THPT.

Đường vào trung tâm thị trấn Cầu Kè. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cầu Kè

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh có báo cáo kết quả kiểm tra rà soát, thẩm định hồ sơ về công tác cán bộ. Kết quả kiểm tra đã phát hiện trong 2.540 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 19 trường hợp thiếu tiêu chuẩn, điều kiện như bằng chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ. Đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương quản lý có đến 167 trường hợp thiếu tiêu chuẩn điều kiện như trên.

Đồng thời, có 20 cán bộ điều động, luân chuyển thiếu các tiêu chuẩn, trong đó có hai trường hợp là cán bộ được điều động, luân chuyển sai quy trình.

Đáng chú ý, trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại cán bộ, có đến 47 cán bộ (thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) thiếu tiêu chuẩn và 301 trường hợp (thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý) thiếu tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ; sai quy trình thủ tục, bổ nhiệm trễ hạn. Trong đó có trường hợp ông Nguyễn Hữu Bình (Phó Bí thư Đảng xã An Phú Tân, huyện Cầu kè) được điều động bổ nhiệm chức phó phòng TN&MT huyện chưa có bằng tốt nghiệp THPT.

Từ đó, Ban Tổ chức kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với thường trực cấp ủy, người đứng đầu cơ quan tham mưu thực hiện chưa đúng quy trình công tác cán bộ, rút hai quyết định bổ nhiệm sai quy định đối với bà Thoại và ông Bình.

Bí thư huyện Cầu Kè cho biết huyện đã rút quyết định bổ nhiệm không đúng đối với ông Bình, đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Thường trực Huyện ủy.

“Theo quy định thì ông Bình không đủ chuẩn để giữ chức vụ. Sau khi rút quyết định bổ nhiệm, ông Bình được chuyển sang phụ việc ở Văn phòng UBND huyện và chờ phân công theo nghiệp vụ chuyên môn. Hiện chúng tôi đang chờ ý kiến Bộ Nội vụ xem xét một số trường hợp đã học trung cấp nghiệp vụ, sau đó liên thông lên đại học mà không có bằng THPT. Nếu ở trên nói vẫn không đủ chuẩn thì chúng tôi xin giảm biên chế, còn ở trên chấp nhận đủ chuẩn thì vẫn phân công làm cán bộ” - ông Ngoan cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.