Rút ngắn thời gian bồi thường một dự án còn 300 ngày

(PL)- Sở TN&MT TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tác động và hiệu quả của việc xây dựng cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo Sở, trên địa bàn TP hiện có ba loại dự án phải hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đó, trường hợp có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 1-7-2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), tính đến tháng 6-2017 còn 133 dự án chưa hoàn thành thu hồi, bồi thường (nay đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 24 dự án). Những trường hợp chưa giải quyết xong vẫn đang xem xét để hoàn thành chi trả trong năm 2018. Các dự án được phê duyệt phương án theo Quyết định 23/2015 của UBND TP đã bàn giao mặt bằng 63/124 trường hợp. Ngoài ra, có 214 dự án áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quyết định 28 do TP vừa mới ban hành.

Sở TN&MT nhận định cơ chế, chính sách tại Quyết định 28 được điều chỉnh, bổ sung theo hướng có lợi hơn cho người dân. Đồng thời cũng quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục nên “có cơ sở xác định những dự án này sẽ hoàn thành sớm việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thuận lợi hơn trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng”. Theo Sở, sau khi áp dụng các cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian thực hiện các khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thời gian để hoàn thành các công tác này ít nhất là 300 ngày kể từ ngày có thông báo thu hồi đất. Trong khi đó, theo cách làm thông thường thì phải mất từ một năm rưỡi đến hai năm mới xong bồi thường giải phóng mặt bằng một dự án. Tuy nhiên, với các dự án có diện tích thu hồi lớn, nhiều trường hợp bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở phải bố trí tái định cư hoặc không đủ điều kiện tái định cư mà không còn chỗ ở nào khác thì Sở cho hay cần rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ và xác định thời gian hợp lý để hoàn thành công tác bồi thường.

Theo ông Trần Minh Thơ, Trưởng phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc Sở TN&MT, việc rút ngắn thời gian còn 300 ngày chỉ thực hiện được trong điều kiện thuận lợi, người dân đồng thuận cao và các quận, huyện thật sự quyết tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.