Rút giấy 'luồng xanh' xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM xuống Bến Tre

(PLO)- Sở GTVT tỉnh Trà Vinh đã rút giấy nhận diện ưu tiên “luồng xanh” đối với xe tải có biển số 64C- 07784 do tài xế Lê Phúc Hậu điều khiển chở thi hài từ TP.HCM đi Bến Tre hỏa táng.

Chiều 17-8, ông Dương Thanh Huynh – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh cho biết, cùng ngày Sở GTVT tỉnh Trà Vinh rút giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” xe tải 64C - 07784 do lái xe Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển chở thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre hỏa táng.

Đồng thời, đề nghị không cấp giấy nhận diện phương tiện “luồng xanh” đối với phương tiện này trong thời gian tới.

Theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, xe tải này được cấp giấy “luồng xanh” ngày 1- 8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm.

Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tại Bến Tre. Ảnh: fb

Giấy “luồng xanh” có lộ trình xuất phát từ tỉnh Vĩnh Long đi QL1 đến Cần Thơ, QL54, QL80 Đồng Tháp; Vĩnh Long đi QL53, QL60, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, QL1, QL13 Bình Dương.

Ông Huynh cũng cho biết, liên quan đến vụ việc này, Sở GTVT tỉnh đã yêu cầu HTX Vận tải Cầu Ngang báo cáo cụ thể đối với trường hợp này. Sở GTVT tỉnh đã ban hành công văn chấn chỉnh riêng đối với HTX Vận tải huyện Cầu Ngang và tất cả các HTX khác trên địa bàn tỉnh và các doanh nhiệp vận tải việc quản lý, đăng ký giấy “luồng xanh”.

Cũng theo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh, hiện đơn vị đang chờ kết quả xử lý của Công an TP.Bến Tre như thế nào đối với vụ việc trên. Và trên cơ sở đó, Sở GTVT tỉnh sẽ xem xét các bước xử lý tiếp theo đối với phương tiện vi phạm.

Trước đó vào ngày 15-8, tài xế Lê Phúc Hậu lái xe tải biển số 64C-07784 sử dụng “luồng xanh” chở 46 thi hài từ TP.HCM, trong đó có nhiều trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 đến Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) để hỏa táng.

Trong khoảng thời gian từ 9 giờ ngày 15-8 đến 0 giờ 30 ngày 16-8, Công an xã Phú Hưng, TP Bến Tre nhận thông tin từ Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên  (chưa có hợp đồng với cơ sở) có tiếp nhận 46 thi hài từ TP.HCM tới hợp đồng hỏa táng.

Cơ quan chức năng phát hiện vụ việc khi đã đến điểm cuối (cơ sở hỏa táng), trong đó 41/46 thi hài đã tử vong do mắc COVID-19.

Ngày 17-8, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, tất cả các thi hài do tài xế Hậu chở đến đã được cho hỏa táng tại Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên.

Theo ông Tán, đến nay ngành Y tế tỉnh Bến Tre chưa tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào từ Sở Y tế TP.HCM hay Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM về việc yêu cầu hỗ trợ hỏa táng thi hài người mất do nhiễm COVID-19.

Ông Tán cho biết, việc đưa ra khỏi vùng dịch thi thể bệnh nhân COVID-19 mà không báo với chính quyền địa phương là vi phạm quy định phòng chống dịch theo Quyết định 5188/QĐ- BYT ngày 14-12-2020 của Bộ Y tế (hướng dẫn và kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh).

Ngoài ra, việc sử dụng xe tải chở thi thể người chết là vi phạm nghiêm trọng quy định xử lý thi thể, trong khi đó hiện nay nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện công an TP Bến Tre đang xem xét xử lý đối với tài xế Hậu theo quy định.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.