Rượu pha cồn công nghiệp làm 8 sinh viên ở Thủ Đức ngộ độc, 2 người chết

(PLO)- Qua khai thác tiền sử bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác định rượu mà nhóm sinh viên uống khiến hai người tử vong, sáu người nguy kịch được làm từ cồn công nghiệp (Methanol), chất rất độc với người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, qua khai thác tiền sử bệnh nhân trước nhập viện của các 4 nạn nhân mà bệnh viện tiếp nhận trong tình trạng bị ngộ độc rượu ghi nhận các trường hợp này đều uống rượu không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng ngộ độc Methanol.

Theo đó, Bệnh viện cho biết Methanol hay thường được gọi là cồn công nghiệp, có nhiều công dụng khác nhau: như làm sơn, dung môi... Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể và hoàn toàn không được dùng làm rượu thực phẩm như Ethanol.

Một sinh viên đang được cấp cứu do ngộ độc rượu. Ảnh: CTV

Một sinh viên đang được cấp cứu do ngộ độc rượu. Ảnh: CTV

Ngộ độc rượu từ Ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu nhưng ngộ độc rượu do Methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Trước đó, vào chiều 5-8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bốn trường hợp chuyển tuyến với chẩn đoán ngộ độc Methanol. Trong đó một trường hợp phải thở máy và một trường hợp phải lọc máu điều trị tại khoa Hồi sức – Tích cực chống độc. Riêng hai trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội tiết – thận.

Bốn trường hợp gồm hai nam và hai nữ này đều 20 tuổi ngụ tại TP.HCM được chuyển tuyến nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định với chẩn đoán chung là ngộ độc Methanol ngày thứ 2.

Như PLO đã đưa tin, ngày 4-8, nhóm sinh viên gồm tám người đi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn phường Phước Long B (TP Thủ Đức). Sau đó, một sinh viên tử vong tại phòng trọ, những người còn lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nôn ói, đau bụng, ngất xỉu.

Các sinh viên này được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên một nạn nhân khác đã tử vong sau 30 phút nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức).

Sáu sinh viên khác vẫn đang được các bác sỹ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, hai sinh viên được Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM tiếp nhận và theo thông tin từ bệnh viện này, nam bệnh nhân tên N.V.T (19 tuổi), nữ tên L.T.N.H (20 tuổi) trong tình trạng ngộ độc rượu nặng và bốn sinh viên được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lấy lời khai nhân chứng, chủ quán và lấy mẫu rượu... để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.