Ruộng đồng nứt nẻ, Phú Yên yêu cầu 3 nhà máy thủy điện xả nước

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các nhà máy thủy điện vận hành xả nước chống hạn, nếu không sẽ bồi thường thiệt hại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-6, trao đổi với PLO, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, xác nhận ông đã ký công văn đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Ba chạy máy vận hành xả nước để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh vùng hạ du sông Ba tỉnh Phú Yên.

Người nông dân lo lắng vì đồng lúa nứt nẻ. Ảnh: MINH KHÔI

Người nông dân lo lắng vì đồng lúa nứt nẻ. Ảnh: MINH KHÔI

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu ba nhà máy thủy điện là Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng phối hợp chặt chẽ chạy máy phát điện liên tục đảm bảo nguồn nước tối thiểu vùng hạ du cần phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh, nhất là trong các tháng mùa khô, hạn năm 2022.

Việc vận hành này phải đảm bảo lưu lượng tối thiểu 35-40 m3/giây cho hệ thống đập Đồng Cam cũng như các khu tưới của các trạm bơm tưới ven sông Ba thuộc huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Đồng thời, Nhà máy thủy điện Sông Hinh phải chạy máy phát điện liên tục để đảm bảo cấp nước tưới cho diện tích tưới của công trình sử dụng nước sau nhà máy thủy điện Sông Hinh.

Lúa khô hạn, chết khô khắp nơi. Ảnh: MINH KHÔI

Lúa khô hạn, chết khô khắp nơi. Ảnh: MINH KHÔI

Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng có công văn yêu cầu các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trường hợp các nhà máy thủy điện không thực hiện theo yêu cầu, gây thiệt hại cho phục vụ sản xuất, dân sinh ở hạ du thì phải bồi thường thiệt hại.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo dõi việc vận hành xả nước về hạ du và báo cáo UBND tỉnh việc chấp hành của các nhà máy thủy điện nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Hàng ngàn ha lúa hè thu ở Phú Yên bị chết khô. Ảnh: CAO MINH

Hàng ngàn ha lúa hè thu ở Phú Yên bị chết khô. Ảnh: CAO MINH

Theo ông Trần Hữu Thế, các yêu cầu trên được UBND tỉnh Phú Yên đưa ra khi tỉnh này đang lâm vào tình trạng khô hạn, thiếu nước rất nghiêm trọng.

Đến nay tỉnh này đã gieo sạ hơn 24.200 ha lúa vụ hè thu năm 2022. Trong đó, riêng hệ thống công trình thủy nông Đồng Cam phục vụ cấp nước tưới vụ hè thu hơn 14.500 ha.

Hiện lượng nước cần cho cây lúa trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển rất lớn. Tuy nhiên, quá trình cấp nước tưới phục vụ sản xuất, dân sinh vùng hạ du của các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng trong nhiều ngày qua ngắt quãng, không liên tục đã gây thiếu hụt nguồn nước về đầu mối hệ thống đập Đồng Cam. Nhiều thời điểm, nước qua tràn đập Đồng Cam âm 0,28m so với ngưỡng tràn.

Trong khi đó, dự báo thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài thời gian tới ở Phú Yên sẽ xảy ra khô hạn trên diện mở rộng, hết sức nghiêm trọng nếu nguồn nước cấp đến đầu mối đập Đồng Cam, cũng như các huyện dọc sông Ba để bơm tưới không đảm bảo.

Còn theo Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, riêng khu tưới của hệ thống thủy nông Đồng Cam đã có hơn 1.100 ha lúa hè thu bị khô hạn nặng, có nguy cơ mất trắng.

Một số hình ảnh đồng lúa khô hạn ở Phú Yên:

Ruộng đồng nứt nẻ, Phú Yên yêu cầu 3 nhà máy thủy điện xả nước ảnh 4

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.