Rừng phòng hộ đầu nguồn ở Phú Yên bị phá, chủ rừng không biết?

(PLO)- Nhiều diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn ở huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên bị triệt hạ nhưng chủ rừng nói chưa phát hiện vụ phá rừng nào trong vòng năm sáu năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp đến kiểm tra thực tế, chỉ đạo xử lý vụ việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Chuyến kiểm tra được tiến hành sau khi báo chí phản ánh nhiều vụ phá rừng xảy ra trong thời gian dài ở khu vực này.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ phải sang) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng đầu nguồn tại xã Sơn Hội. Ảnh: VŨ XUÂN

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều khu rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá trong thời gian dài. Một số cánh rừng già bị chặt trắng, để lại những gốc cây, thân gỗ quý như bằng lăng, ké, lim, giẻ… có đường kính 0,5-1 m.

Trên nhiều khu rừng, nhiều cây gỗ to bị cưa xẻ lấy gỗ tại chỗ, vẫn còn nhiều tấm ván bìa để lại.

Ven nhiều con suối, các loại gỗ quý, thân to đến hai người ôm bị cưa hạ, gỗ còn nằm la liệt. Cạnh đó, nhiều vạt rừng bị đốt trụi, trồng cây keo non. Nhiều khu rừng tự nhiên bị phát trắng, cây gỗ còn đổ ngổn ngang.

Một cây gỗ vừa bị cưa hạ. Ảnh: THANH THẮNG

Theo người dân địa phương, việc phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương được tổ chức quy mô lớn với phương thức tinh vi, bài bản trong thời gian dài.  

Nhiều khu rừng bị đốn hạ lấy gỗ theo hình thức cuốn chiếu giống như được phép tổ chức khai thác. Các khu rừng tự nhiên bị triệt hạ đến đâu thì cây keo được trồng vội để lấp vào  đến đó.

Trong khi đó, cơ quan quản lý các khu rừng trên là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (thuộc Sở NN&PTNT Phú Yên) nói rằng chưa hề phát hiện vụ phá rừng nào trong năm sáu năm nay. Lãnh đạo đơn vị này nói rừng lực lượng của ban phối hợp cùng các hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng đi kiểm tra thường xuyên không có chuyện phá rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ ba từ phải sang) chỉ đạo xử lý vụ phá rừng. Ảnh: VŨ XUÂN

Sau khi báo chí phản ánh, Sở NN&PTNT Phú Yên chỉ đạo một số đơn vị trực thuộc kiểm tra, bước đầu xác định có khoảng 2,7 ha cây rừng tự nhiên tại tiểu khu 162 thuộc xã Sơn Hội do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý bị chặt phá. Trong đó, có gần 2 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, còn lại là rừng sản xuất.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở NN&PTNT ban hành ngay quyết định tạm ngưng công tác điều hành đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để tập trung thống kê, kiểm đếm, làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cũng giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này điều tra, xử lý vụ phá rừng trên theo quy định pháp luật. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố điều tra, xử lý nghiêm. Ông Trần Hữu Thế yêu cầu ngoài xử lý những người trực tiếp phá rừng, cần làm rõ, xử lý những người đứng sau, tiếp tay cho phá rừng nếu có.

Nhiều khu rừng bị tàn phá. Ảnh: VŨ XUÂN

“Tôi đã đề nghị lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương chỉ đạo các lực lượng có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng này, nhanh chóng xác định chính xác những người vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Nếu có cán bộ liên quan trong vụ phá rừng này, càng phải xử lý nghiêm”- ông Thế thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT phối hợp UBND huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.

Nhiều cánh rừng bị phá trắng. Ảnh: VŨ XUÂN

Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cũng có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin báo chí phản ánh vụ phá rừng trên để thông tin rộng rãi, báo cáo thường trực Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.