Rớt xuống hố công trình, ba học sinh tử vong

(PLO)- Chiều 2-11 tại công trình thi công đường Nha Trang - Diên Khánh (đoạn thuộc thôn An Ninh, xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn thương tâm, làm ba học sinh lớp 7 tử vong.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tấn, Trưởng Công an xã Diên An, khoảng 17 giờ 45 công an xã nhận được tin báo có vụ chết đuối tại thôn An Ninh.

“Khi chúng tôi đến hiện trường đã cùng với người dân tìm kiếm và vớt được thi thể ba cháu”, ông Tấn kể lại. Ba nạn nhân gồm Nguyễn Xuân An Khang (12 tuổi, trú xã Diên An, huyện Diên Khánh), Phạm Minh Huy (12 tuổi) và Trần Minh Trung (12 tuổi, cùng trú xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh). Cả ba đều là học sinh lớp 7 Trường THPT Trần Nhân Tông (xã Diên An).

Anh Nguyễn Văn Cương, cha cháu An Khang, cho biết gần 19 giờ tối không thấy con đi học về nên đi tìm. “Lúc đó cả nhà rất lo lắng vì chưa bao giờ Khang đi học về muộn. Khi nghe bà con nói có học sinh chết đuối tại thôn An Ninh tôi không nghĩ đó là thằng Khang. Nhưng lúc đến nơi thấy ba đứa nằm đó, trong đó có con mình” - anh Cường nghẹn ngào.

 Hố công trình nơi ba em học sinh rớt xuống tử vong

Còn anh Nguyễn Quang Trung, nhân chứng thấy ba cháu trước khi rớt xuống hố công trình, kể: “Khoảng 15 giờ 30 tôi thấy có bốn học sinh đi xe đạp hướng về cầu Bà Nai. Khi đến đoạn bị nạn các cháu có nô đùa, lúc này có một học sinh quay trở lại. Vì trời đổ mưa nên tôi về nhà cách đó 15 m. Đến khoảng gần 18 giờ tôi nhìn thấy ba chiếc xe đạp nhưng lại không thấy các cháu đâu nên gọi điện báo công an xã và cùng bà con tìm kiếm”.

Công trình đã được rào chắn sau khi xảy ra tai nạn thương tâm.

Được biết, đoạn ba cháu nhỏ chết đuối nằm trong công trình thi công đường Nha Trang - Diên Khánh. Ông Tấn cho biết khi xảy ra tai nạn thương tâm công trình thi công không hề có hàng rào, bảng cảnh báo nguy hiểm.

“Các đơn vị thi công làm rất ẩu, mùa này mưa nhiều hố công trình lại sâu khoảng 2 m, tai nạn rất dễ xảy ra, nhất là đối với các em nhỏ”, ông Tấn phẫn nộ. Sau khi tai nạn xảy ra, đại diện đơn vị thi công đã đến thăm hỏi và thỏa thuận mức hỗ trợ trực tiếp với gia đình các cháu nhỏ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.