Rơi xuống hồ chứa nước, 3 học sinh chết đuối thương tâm

(PLO)- Sáng 24-6 thi thể của ba trẻ tử vong do đuối nước tại khu phố 10 phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã được người nhà tiến hành lo hậu sự.

Ba nạn nhân được xác định là hai anh em Bùi Đình Long sinh năm 2003 học lớp 7 Trường THCS Hoàng Diệu và Bùi Đình Vũ sinh 2006 học lớp 4 Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (thuộc phường Hố Nai) và cháu Nguyễn Đức Thiện - sinh năm 2007 học lớp 3 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thuộc phường Tân Biên - TP Biên Hòa - Đồng Nai).

Khu vực ba em học sinh bị đuối nước. Ảnh: TD

Khu vực ba em học sinh bị đuối nước. Ảnh: TD

 Theo thông tin ban đầu, vào chiều 23-6 cả ba cháu rủ nhau đi chơi nhưng đến 16 giờ cùng ngày không thấy về nên chị Phạm Thị Hoan, mẹ của cháu Long và Vũ đi tìm. Khi đến hố dùng chứa nước tưới rau (rộng 15 m2, sâu 2 m) thì thấy áo của các cháu để trên hố. Nghi chuyện chẳng lành nên chị hô hoán mọi người xuống tìm. Ngay lập tức, ông Bùi Đình Tư là bác ruột cháu Long và cháu Vũ nhảy xuống tìm thì phát hiện cả ba cháu đã chìm xuống đáy hố.

Sau khi vớt lên thì cả ba cháu đều tím tái và tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường điều tra vụ việc. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể, ba cháu đã được bàn giao cho người nhà về lo hậu sự.

Ngay trong sáng 24-6 lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, TP Biên Hòa và phường Hố Nai đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có con trong vụ đuối nước, đồng thời ủng hộ chi phí ma chay 20 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.