Ráo riết tìm kiếm trong đêm

(PL)- Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 21 giờ 20 ngày 17-6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết đến thời điểm ấy vẫn chưa tìm thấy sáu sĩ quan cùng ba quân nhân máy bay Casa 212 gặp nạn ở vùng biển Bạch Long Vĩ vào trưa 16-6.

Cũng trong đêm 17-6, báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cập nhật tình hình đến 19 giờ cùng ngày cho biết: Lực lượng tìm kiếm đã vớt được một số mảnh vỡ của máy bay Casa 212 (số hiệu 8983) và đồ dùng cá nhân của cán bộ, chiến sĩ trên máy bay Casa 212 ở khu vực cách nam đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng khoảng 16 hải lý.

Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ cho Pháp Luật TP.HCM biết các lực lượng chức năng sẽ vẫn tăng cường tìm kiếm trong đêm 17-6, không giảm người và phương tiện.

Các mảnh vỡ của máy bay Casa được tìm thấy. Nguồn: Bộ Quốc phòng

Trong ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có công điện về việc tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 và máy bay Casa 212 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn. Thủ tướng gửi lời thăm hỏi sâu sắc, chia sẻ mất mát, thiệt hại cũng như sự lo lắng của người thân, gia đình có cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay bị nạn trong những ngày vừa qua. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ. 

Ông Bùi Hoàng Tiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I (Haiphong MRCC), cho hay việc tìm kiếm, cứu nạn được triển khai trên vùng biển rộng kéo dài từ phía nam đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cho đến vùng biển ngang Nghệ An. Trong đó, trọng điểm tìm kiếm là khu vực phía tây nam đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng). Hàng ngàn tàu ngư dân cũng tham gia tìm kiếm.

Ngoài ra, còn có lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc hỗ trợ theo đề nghị của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại khu vực phía đông đường phân giới vịnh Bắc Bộ.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cũng đã làm việc với Sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng đặt tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ông yêu cầu lực lượng cứu nạn tập trung cứu người, tìm cho được những người mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.