Rắn dài 3 m lao vào khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk là hổ mang chúa

(PLO)- Con rắn dài 3 m, lao vào khuôn viên bệnh viện ở Đắk Lắk là rắn hổ mang chúa, có thể cắn chết người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-4, ông Lộc Xuân Nghĩa, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk), xác nhận, đơn vị vừa thả sáu cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

rắn hổ trâu.jpg
Hình ảnh con rắn lao vào khuôn viên bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Nghĩa, trong số sáu cá thể được thả về tự nhiên, có một tê tê Java, bốn khỉ đuôi lợn và một rắn hổ mang chúa.

“Rắn hổ mang chúa được thả về rừng là con rắn dài 3 m mà bảo vệ và người dân bắt tại khuôn viên của Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Đây là loại rắn cực độc, nếu cắn trúng người có khả năng gây tử vong", ông Nghĩa chia sẻ.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 19-4, tại khu vực nhà giữ xe của Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, bất ngờ xuất hiện một con rắn dài 3 m, nặng khoảng 5 kg. Con rắn nhanh chóng di chuyển qua các lối đi và bò ra gần khu vực cổng của bệnh viện.

Sự việc khiến không ít người dân đến thăm, khám bệnh hoảng hốt. Một số người dân cùng bảo vệ của bệnh viện đã tìm cách vây bắt, ngăn rắn bò vào các tòa nhà của bệnh viện.

Sau vài phút, nhiều người đã khống chế, bắt được con vật này thành công để bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

HỔ MANG CHÚA 1.jpg
Cá thể rắn hổ mang chúa lọt vào bệnh viện được thả về tự nhiên. Ảnh: K.L

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 3 đến 4 m, thậm chí có cá thể dài tới 6 m. Loài rắn này được xếp vào nhóm IB trong danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.