Ra tòa tố nhau trốn thuế

(PL)- Ngày 21-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên bác một phần đơn khởi kiện của Công ty TNHH May mặc Da nhựa Hùng Sáng.

Công ty Hùng Sáng kiện Công ty TNHH Giày Bình Minh về quyền sở hữu trí tuệ.

Theo hồ sơ, năm 2006, Công ty Hùng Sáng và Công ty Bình Minh đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và sở hữu công nghệ chuyển nhượng thương hiệu sản phẩm. Hợp đồng này chưa đăng ký với cơ quan nhà nước về sở hữu công nghiệp. Đến năm 2007, hai công ty đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu, đối tượng sở hữu công nghiệp. Nội dung: Công ty Hùng Sáng chuyển giao cho Công ty Bình Minh được sở hữu với các giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận với hai nhãn hiệu về giày dép. Công ty Bình Minh đã tiếp nhận và kinh doanh cho đến nay.

Sau đó Công ty Hùng Sáng khởi kiện ra tòa yêu cầu tuyên cả hai hợp đồng trên vô hiệu. Bởi Công ty Bình Minh đã không chuyển phí chuyển nhượng và đây chỉ là hình thức để Công ty Bình Minh trốn thuế.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã chấp nhận đơn khởi kiện, tuyên bố cả hai hợp đồng trên đều vô hiệu. Đồng thời, Công ty Hùng Sáng liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ để thu hồi giấy chứng nhận nhãn hiệu đã cấp cho Công ty Giày Bình Minh. Công ty Giày Bình Minh đã kháng cáo bản án trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bên nguyên đơn yêu cầu tòa bác kháng cáo của bị đơn, giữ nguyên án sơ thẩm. “Mong tòa xem xét Công ty Bình Minh lừa đảo chúng tôi. Hợp đồng năm 2006 và năm 2007 có dính líu nhau, đó là hành vi mà Công ty Bình Minh trốn thuế” - đại diện Công ty Hùng Sáng nhấn mạnh.

Bên bị đơn phản ứng: “Lời trình bày trên là không có cơ sở, chúng tôi chưa từng bị xử lý hành chính nào về hành vi trốn thuế. Chính Công ty Hùng Sáng đã nhái thương hiệu của chúng tôi nên đã bị xử phạt hành chính hơn 80 triệu đồng. Chúng tôi chỉ đồng ý tuyên hợp đồng năm 2006 là vô hiệu vì hợp đồng này chưa được đăng ký và cũng chưa được hai bên thực hiện”.

Theo tòa phúc thẩm, việc cả hai công ty trên ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ năm 2007 là đúng với quy định của pháp luật, không có hành vi nào sai trái nhằm che giấu hành vi nào khác. Bằng chứng là trên thực tế từ năm 2007 đến nay cả hai bên đã không xảy ra tranh chấp. Việc tòa cấp sơ thẩm cho rằng hợp đồng năm 2007 được ký kết giữa các bên nhằm trốn thuế là suy diễn, không có căn cứ. Vì vậy, tòa này đã sửa án sơ thẩm, bác đơn khởi kiện của Công ty Hùng Sáng về việc yêu cầu tuyên hợp đồng trên là vô hiệu.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.