Rà soát quy hoạch hạ tầng giao thông là việc làm bắt buộc

(PLO) - Việc phát triển hạ tầng giao thông là cần thiết nhưng đầu tư phải có trọng tâm để phát huy hiệu quả.

"Để phát triển hạ tầng giao thông trước tiên chúng ta phải tổng rà soát lại quy hoạch. Trước đây có nhiều nước đã giúp Việt Nam trong vấn đề trên, tuy nhiên đến nay chúng ta vẫn chưa có một quy hoạch cụ thể" - GS T.S Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT, đặt vấn đề tại hội thảo “Vốn để phát triển hạ tầng giao thông  - nhu cầu và giải pháp”, diễn ra ngày 7-9.

Lãng quên đường sông, đường sắt

Cũng theo GS. Khuê, hệ thống giao thông Việt Nam hiện nay mất cân đối, không đồng bộ. một hệ thống mà đường sông, đường sắt hầu như bị lãng quên.

"Dự án đường sông mở rộng luồng qua yết hầu Chợ Gạo - Tiền Giang dù biết là cấp thiết và đưa vào kế hoạch hàng chục năm nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Tàu bè ùn ứ hàng trăm chiếc, ken kín mặt sông, hàng hóa từ miền Tây về TP.HCM chỉ biết dồn lên đường bộ mà gây ra quá tải. Trong khi đường sắt mấy chục năm không làm mới thêm được 1km nào và không một mét đường sắt nào được đưa vào kinh doanh thương mại...".

TS.Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng viện chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VIẾT LONG

Từ thực trạng trên, GS. Khuê cho rằng cần phân công các chuyên ngành vận tải vào đúng chức năng, nhiệm vụ trong mô hình tổng thể, tận dụng ưu thế của từng loại hình vận tải và hạn chế các nhược điểm.

Quy hoach xong mới tính vốn

Đồng quan điểm trên, TS.Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ KH&ĐT), cho rằng việc đầu tư hạ tầng giao thông phải có trọng tâm: "Trước tiên chúng ta phải bày binh bố trận, nên đầu tư vào đâu sau đó mới tính đến chuyện bỏ vốn…. Bất cập có thể thấy qua việc đầu tư đường Hồ Chí Minh thay vì bỏ vốn mở rộng quốc lộ 1A, hoặc mở rộng quốc lộ nhưng lại không chú trọng mở rộng các đoạn đường rẽ qua Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng; cảng biển đầu tư dàn trải không chú trọng phát triển cảng trung tâm…"- TS. Hồ bày tỏ quan điểm.

Một vấn đề khác của giao thông được ông Hồ đặt ra là việc quản trị trong ngành giao thông, tiến độ chậm, vốn đội lên nhiều. “Chúng ta hay đỗ lỗi cho Tổng thầu Trung Quốc, nhưng họ chỉ là đơn vị làm thuê, chúng ta làm chủ tại sao không quản lý được", ông nói.

Cần có Luật PPP tạo thuận lợi cho DN nước ngoài.

Phát triển hạ tầng giao thông rõ ràng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Các khu công nghiệp, trung tâm kinh tế hình thành trong khi hạ tầng giao thông còn yếu, nguồn vốn trái phiếu Chính  phủ hạn chế  nên việc phát triển theo hình thức PPP  là hết sức quan trọng.

Tuy vậy, cần xây dựng các chính sách để hạn chế tham nhũng, công khai minh bạch để không vấp phải vết xe đổ tại các nước.

 Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được Chính phủ cho phép áp dụng thí điểm đầu tư theo hình thức PPP 

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng, Trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (Bộ GTVT), cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật quy định PPP mới ở mức Nghị định (Chỉnh phủ), nên hành lang pháp lý vẫn phù thuộc vào Luật chuyên ngành trong suốt vòng đời một dự án PPP (Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm). Vì vậy,  PPP ra đời nhưng phía nhà nước và tư nhân còn gặp nhiều khó khăn như quy trình, giám sát, nghiệm thu, đảm bảo đầu tư... Việc chỉ dừng lại ở Nghị định nên tính ổn định của chính sách không cao, bởi vậy các nhà đầu tư nước ngoài rất quan ngại khi đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy cần có Luật PPP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.