VỤ “BÃO CÁT TITAN ĐỔ XUỐNG KHU DÂN CƯ”

Rà soát lại quy trình cấp phép khai thác mỏ

(PL)- Ngày 11-9, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục đến hiện trường khu vực “bão cát” titan ập xuống khu dân cư tại thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh) để khảo sát mức độ thiệt hại.

Suốt ngày 11-9 trời liên tục đổ mưa to nên mặc dù Công ty Cổ phần Dương Anh đã huy động máy xúc để khắc phục sự cố nhưng tiến độ rất chậm. Ông Trần Văn Châu, người bị thiệt hại nặng nhất sau cơn “bão cát”, cho biết cát đã không còn ập xuống nhà ông do công ty đã cho cơ giới chặn dòng chảy. Công ty này cam kết sau khi khắc phục hậu quả họ sẽ bồi thường thỏa đáng cho từng hộ dân bị thiệt hại.

Theo Công ty Dương Anh, bãi cát bị sạt lở là bãi cát thải phục vụ cát bồi nền khi dự án cảng Kê Gà xuất khẩu bauxite cạnh đó khởi công. Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, công ty này đã khai thác titan tại đây khoảng ba tháng bằng phương pháp lộ thiên. Do sợ ô nhiễm nguồn nước, đến mùa khô cát thổi vào khu dân cư nên người dân xã Tân Thành đã cử hẳn một tổ gồm bốn thành viên giám sát hoạt động khai thác titan của công ty này. Tuy nhiên, theo nhiều người dân phản ánh thì tổ giám sát này trên danh nghĩa là do dân đề cử nhưng mỗi thành viên đều được Công ty Dương Anh trả thù lao hằng tháng nên người dân lo ngại việc lập ra tổ giám sát chỉ là cách đối phó với phản ứng của người dân.

Rà soát lại quy trình cấp phép khai thác mỏ ảnh 1

Bãi cát thải nằm ở độ cao trên 30 m ngay trên đầu 38 nóc nhà ở thôn Văn Kê có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: PN

Từ thông tin của đại diện UBND huyện Hàm Thuận Nam yêu cầu phải xem xét bản báo cáo đánh giá tác động môi trường tại đây, chúng tôi đã thử tìm hiểu và phát hiện nhiều hố được công ty này đào sâu đến hơn 20 m để khai thác trong khi độ sâu được phép khai thác không quá 14 m. Cạnh đó, việc thiết kế mỏ theo quy định gần như bỏ qua nguy cơ sạt lở của bãi cát thải khổng lồ treo trên đầu 38 nóc nhà ở thôn Văn Kê. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện tỉnh đã đình chỉ việc khai thác tại khu vực trên đối với Công ty Cổ phần Dương Anh. Sau khi yêu cầu công ty có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng cho người dân bị thiệt hại, tỉnh sẽ ra quyết định xử phạt hành chính và rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục cấp phép cho công ty này và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Được biết, công ty này được cấp phép khai thác ilmenite, titan và kết hợp tận thu cát thải vào ngày 22-4.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.