Rà soát hồ sơ pháp lý Công viên văn hóa – du lịch – thể thao Đồng Diều

(PLO)- Thanh tra TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiều nội dung tại dự án Khu Công viên văn hóa – du lịch – thể thao Đồng Diều, quận 8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP.HCM vừa có Kết luận Thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án Khu công viên văn hóa - du lịch - thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu (phường 4, quận 8) do Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Kinh doanh nhà Vạn Thái (Công ty Vạn Thái) làm chủ đầu tư.

Năm 2001, Công ty Vạn Thái được UBND quận 8 chấp thuận giao lập Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên văn hóa - dịch vụ du lịch Đồng Diều. Mục tiêu của dự án là chỉnh trang đô thị, di dời nhà lụp xụp, nhà trên và ven kênh rạch; giải tỏa nhà lụp xụp dọc kênh rạch (rạch Sông Xáng, rạch Du). Cuối năm 2001, UBND quận 8 đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Ngày 14-1-2009, UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư cho Công ty Vạn Thái để đầu tư xây dựng Khu Công viên Văn hóa - Du lịch - Thể thao, Trung tâm Thương mại, Văn phòng làm việc, Trụ sở quản lý công viên, khách sạn, căn hộ cao cấp, căn hộ tái định cư và kinh doanh trên khu đất có diện tích gần 16 ha tại phường 4, quận 8.

Thanh tra xác định, đến năm 2015 UBND TP phố đã chấp thuận việc chia thành ba dự án thành phần riêng biệt gồm: Khu chung cư tái định cư 2,04ha; Khu phức hợp 4ha; Khu Công viên Văn hóa – Du lịch – Thể thao khoảng 9,6 ha) từ đó thực hiện các thủ tục đầu tư với từng dự án thành phần.

Theo thanh tra, quá trình thực hiện dự án còn thiếu sót, vi phạm, đến nay mục tiêu chính của dự án chưa thực hiện xong. Vì vậy, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo UBND quận 8 phối hợp với Công ty Vạn Thái rà soát hồ sơ pháp lý công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong toàn dự án để đề ra giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Phòng chuyên môn nghiệp vụ, các cá nhân được phân công phụ trách có thiếu sót, vi phạm liên quan việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu chung cư tái định cư 2,04ha.

Thanh tra cũng yêu cầu đơn vị này khẩn trương rà soát pháp lý bồi thường, giao đất để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Khu chung cư tái định cư 2,04ha đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó KLTT cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận 8 và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát việc giao đất, chấp thuận chủ đầu tư, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đối với toàn bộ dự án. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện có thiệt hại, thất thoát tài sản nhà nước thì kiến nghị xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Với Giám đốc Sở Xây dựng, KLTT yêu cầu phải phối hợp với UBND quận 8 xử lý dứt điểm khó khăn vướng mắc trong việc xử lý vi phạm đối với Khối C1, để chủ đầu tư sớm hoàn thiện bố trí tái định cư cho người dân, trường hợp cần thiết báo cáo Bộ Xây dựng để được hướng dẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.