Rà soát công tác chuẩn bị trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46

(PLO)- Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur từ ngày 26 đến 27-5, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Rà soát công tác chuẩn bị trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46
Cuộc họp các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan - Ảnh: BNG

Tại cuộc họp, các nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần, đồng thời bày tỏ trân trọng những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước đối với khu vực và ASEAN trong những năm đầu tiên Việt Nam tham gia ASEAN.

Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 27-5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị Cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc.

Với khoảng 10 phiên họp, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu rộng các phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác nội khối, mở rộng kết nối với các đối tác, nâng cao tự cường kinh tế và tìm kiếm những động lực hợp tác mới trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế nhiều biến động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của các Hội nghị Cấp cao lần này là việc lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta" và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các chiến lược chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối.

Đây sẽ là các văn kiện định hướng tổng thể và toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho liên kết khu vực trong hai thập kỷ tới. Bên cạnh đó, nhiều văn kiện đang được khẩn trương hoàn tất để trình Lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác xem xét, thông qua, ghi nhận.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Malaysia, Trưởng SOM các nước ASEAN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các Hội nghị được tổ chức thành công, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã cùng các nước trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, hỗ trợ Timor-Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN, triển khai hợp tác cụ thể giữa ASEAN với các đối tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

* Chiều cùng ngày, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã tham dự cuộc họp Tham vấn không chính thức mở rộng về việc triển khai Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, và nghe báo cáo về công tác của Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN về Myanmar thời gian qua.

Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Đặc phái viên và Chủ tịch ASEAN 2025, khẳng định Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên triển khai Đồng thuận 5 điểm và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả triển khai thời gian tới.

* Ngày 25-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM), Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.