Ra mắt Chuyên trang Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND

(PLO)- Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục, trong đó có nội dung tổng hợp, giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-1, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân tại địa chỉ https://daihoidang.cand.vn.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mai Hương Giang.

ra-mat-chuyen-trang-dai-hoi-xiv-cua-dang-tren-bao-dien-tu-cand-2.jpg
Ông Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Chuyên trang.

Về phía Bộ Công an có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, trong đó có Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Bùi Văn Lâm, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Về phía Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng ban, Ban Biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh đánh giá cao nỗ lực của Cục Truyền thông CAND và Báo CAND trong việc xây dựng Chuyên trang với giao diện hiện đại, nội dung phong phú, thân thiện với người dùng và có điểm nhấn riêng gắn với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

ra-mat-chuyen-trang-dai-hoi-xiv-cua-dang-tren-bao-dien-tu-cand-1.jpg
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Minh, cho rằng Chuyên trang không chỉ đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về Đại hội Đảng mà còn thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, truyền thông của lực lượng CAND.

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Chuyên trang được xây dựng trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý báo chí.

Quá trình triển khai bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng báo chí số.

Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục, trong đó có nội dung tổng hợp, giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm; cập nhật thường xuyên tin tức liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đăng tải các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng đối với dự thảo văn kiện; cùng các sản phẩm đa phương tiện như ảnh, video, infographic, longform nhằm đa dạng hóa hình thức thể hiện và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

ra-mat-chuyen-trang-dai-hoi-xiv-cua-dang-tren-bao-dien-tu-cand.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND.

Bên cạnh đó, Chuyên trang còn phản ánh các chủ đề liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội; phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng CAND; cũng như các tư liệu, chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND.

Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Chuyên trang, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.