VỤ “KHÔNG MINH BẠCH PHẦN ĂN CỦA 300 TRẺ”

Quyết toán khống để… tiện quản lý!

(PL)- Thanh tra TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa có kết luận thanh tra (KLTT) về tố cáo của các giáo viên đối với các dấu hiệu tiêu cực của hiệu trưởng Trường Mầm non Rạng Đông (xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo KLTT, sau khi có đơn tố cáo, tài khoản của nhà trường ở ngân hàng được “bổ sung” khoảng 124 triệu đồng. Tuy vậy, KLTT không ghi nhận có tiêu cực ở trường mầm non trên mà chỉ cho rằng cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm lãnh đạo trường do đã vi phạm các nguyên tắc kế toán, tài chính.

Đoàn thanh tra kết luận nhà trường dùng biên lai mua ngoài khi thu học phí của 35 trẻ (giáo viên tố cáo Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Mai “biển thủ” số học phí này). Nhà trường không nộp số tiền về kho bạc theo quy định, đến khi bị tố cáo mới thực hiện (sau hơn năm tháng). Theo đoàn, trước khi bị tố cáo vài ngày, kế toán đã ghi (ngày 9-1 và 12-1 là ngày tố cáo) số tiền này vào biên lai của cơ quan thuế. Sau đó trường nộp tiền vào kho bạc. Vì vậy bà Mai và bà Trần Mỹ Hạnh (kế toán) không tham ô số tiền này.

Trường Mầm non chuẩn quốc gia Rạng Đông thường xuyên “xin” tiền xây dựng cơ sở vật chất. Ảnh: TRẦN VŨ

Tuy nhiên, khi đối chiếu các chứng từ, PV phát hiện có việc trường ghi lùi ngày để khớp chứng từ. Ông Trần Quốc Lục, Phó Chánh Tranh tra TP Cà Mau, Phó đoàn thanh tra, giải thích: “Trường ghi vậy là sai. Chi cục Thuế TP đã xử phạt. Nhưng bà Mai, bà Hạnh nói do lúc đó thu học phí dồn quá nên đụng đâu ghi đó. Họ đã nộp số tiền này nên chúng tôi không kết luận có dấu hiệu tham ô”. Ông Nguyễn Văn Yên, Chánh Thanh tra TP, cũng đồng tình với giải thích này.

Về việc quyết toán khống 34 triệu đồng tiền ăn của trẻ, đoàn thanh tra cho rằng đó là để tiện cho việc quản lý, không phải tham ô. Tương tự, kế toán Hạnh có nhầm lẫn nên báo với phụ huynh tiền cơ sở vật chất thu được chỉ 26 triệu đồng trong khi thực tế là 109 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tháng 1-2015, nhiều giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông phản ánh những dấu hiệu tiêu cực của bà Mai và bà Hạnh. Tháng 2-2015, Phòng GD&ĐT TP Cà Mau qua hai lần kiểm tra đều khẳng định không có tiêu cực và kiến nghị kiểm điểm cả người tố cáo lẫn ban giám hiệu. Một trong các chứng từ được đoàn làm việc căn cứ để kết luận là văn bản (của UBND xã Tắc Vân) xác nhận sự minh bạch trong thu chi của nhà trường. Ngày ghi nhận có trước đơn tố cáo đến 23 ngày. Tuy vậy, ông Hồ Thanh Sử, Chủ tịch UBND xã này, xác nhận với PV: “Công văn trên không nằm trong lưu trữ, là không hợp pháp”. Sự vụ này được PV phản ánh đến lãnh đạo UBND TP Cà Mau và sau đó cơ quan này ký quyết định thành lập đoàn thanh tra để làm rõ lại toàn bộ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.