Quyết tâm duy trì đà liên kết, hợp tác của APEC

(PL)- APEC đã tiếp tục phát huy vai trò là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực; khẳng định tính linh hoạt, khả năng thích ứng cao trong tình hình mới.

Trong năm qua, Việt Nam (VN) đã nỗ lực cùng với các nền kinh tế thành viên của APEC thực hiện chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến, ý tưởng hợp tác đã được đề xuất, triển khai.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thông tin như thế tại buổi họp báo về kết quả Hội nghị liên bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29, đã diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 vào chiều 9-11 tại Đà Nẵng.

Thống nhất nhiều văn kiện định hướng hợp tác cho APEC

Ông Phạm Bình Minh cho biết sau ba phiên họp, Hội nghị liên bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế đã thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đặc biệt đang có nhiều thay đổi, APEC đã tiếp tục phát huy vai trò là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu của khu vực; khẳng định tính linh hoạt, khả năng thích ứng cao trong tình hình mới. Các bộ trưởng cũng đã khẳng định quyết tâm duy trì đà hợp tác, liên kết của APEC.

Với quyết tâm này, các bộ trưởng đã thảo luận nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thương mại tự do, thuận lợi hóa đầu tư khu vực bằng cách thực hiện các mục tiêu Bogor (mục tiêu được đặt ra vào năm 1994, khi các nhà lãnh đạo APEC nhóm họp tại Bogor (Indonesia) nhằm định hướng cho hợp tác APEC đến năm 2020 và đưa APEC trở thành một khu vực tự do hóa thương mại và đầu tư hàng đầu trên thế giới - PV).

Cụ thể là đẩy mạnh tăng trưởng chất lượng; tăng cường kết nối đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng; cải cách cơ cấu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tăng tính tự cường của các cộng đồng; chú trọng nâng cao năng lực liên kết kinh tế quốc tế cho các thành viên.

Các bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí APEC cần tạo động lực mới để tiếp tục đóng góp vào việc duy trì sự phát triển châu Á-Thái Bình Dương, là động lực của tăng trưởng liên kết kinh tế toàn cầu trước xu thế mới về công nghệ toàn cầu hóa, kết nối sâu rộng hiện nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Các bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của cải cách cơ cấu, nâng cao năng suất; hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm. Cùng đó là vấn đề trang bị các kỹ năng mới cho người lao động thích nghi, thích ứng với việc làm trong thời kỳ kinh tế số; ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo an ninh lương thực; phát triển nông nghiệp và nông thôn ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các bộ trưởng đã thống nhất nhiều văn kiện mang tính định hướng cho hợp tác APEC để trình lên nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trong những ngày tới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho hay hội nghị đã thông qua bốn văn kiện đó là: Khuôn khổ thuận lợi và thương mại, thuận lợi hóa thương mại điện tử xuyên biên giới; Chiến lược APEC về các DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa bền vững và sáng tạo; Kế hoạch hành động nhiều năm về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2020 và Chương trình phát triển nông thôn, đô thị.

“Các bạn hãy nhìn vào Việt Nam”

Chiều cùng ngày, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski và Trưởng đại diện đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến trao đổi trực tiếp với hàng ngàn CEO nổi tiếng quốc tế trong phiên “những chân trời mới của thương mại” tại Hội nghị thượng đỉnh DN APEC 2017 (CEO Summit).

Theo tổng thống Peru, APEC cần tiếp tục làm công việc của mình và tiếp tục thúc đẩy, đưa ra các ví dụ thành công về thương mại tự do, thỏa thuận hợp tác. “Nếu chúng ta chỉ nhìn lên trời và thấy mây đen kéo đến rồi nói trời sắp mưa thì chúng ta chẳng có thể làm được gì” - ông ví von.

Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski tiếp: “Các bạn hãy nhìn vào VN, VN là ví dụ điển hình của thành công. Cách chỗ chúng ta ngồi đây một vài dặm, trước đây diễn ra một cuộc chiến ác liệt nhất nhưng bây giờ các bạn hãy nhìn VN xem. Các bạn đang ngồi đây, sẽ không ai hiểu rõ có một Công ty Viettel - công ty điện thoại viễn thông lớn của VN. Họ đang thực hiện các dự án ở Peru chúng tôi, thật sự họ rất đáng ngưỡng mộ”.

Tổng thống Peru cho rằng cần đấu tranh chống lại chủ nghĩa tiêu cực để đạt được những kết quả tốt hơn cho cộng đồng và DN.

Còn bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho hay: “Bất cứ chính sách nào chúng tôi cũng hướng tới có giáo dục tốt, có nhà cửa, có thể được chuyển tầng lớp này sang tầng lớp khác một cách dễ dàng hơn. Điều tôi muốn nói là khi tôi thực hiện chính sách của mình, tôi phải làm cân bằng mỗi thứ, phải nhìn rộng hơn cho cả cộng đồng”.

Bà Nguyệt Nga cho rằng lợi ích quốc gia là quan trọng nhưng lợi ích toàn cầu quan trọng hơn và chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy thương mại toàn cầu tự do.

Trên tinh thần đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ủng hộ thương mại đa biên mạnh mẽ. “Sắp xếp, thỏa thuận kinh tế song phương là những viên gạch để đặt nền móng cho thương mại đa biên. Phương hướng là phải mở và tự do. Thỏa thuận mà các bên tự đóng cửa và ôm lợi cho mình thì không thể phát huy được một liên kết kinh tế mạnh mẽ như APEC được” - bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.