CẦN CẨU CÔNG TRÌNH SẬP, HỌC SINH TỬ VONG:

Quyết định rút phép xây dựng đến quá muộn

(PLO)- Hai ngày sau khi xảy ra vụ sập cần cẩu thương tâm làm em Hải tử vong quyết định hủy chủ trương đầu tư, xây dựng của UBND tỉnh mới đến UBND phường Trường Thi.

Ngày 17-11, cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị liên quan trong vụ cần cẩu tại công trình dự án Trường Thành 2 sập đè lên mái ngói trên tầng ba dãy nhà A4 của Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh) làm em Trần Văn Hải (học lớp 10A7) tử vong tại chỗ.

Được biết sau ba ngày có quyết định hủy bỏ quyết định chủ trương đầu tư và phê quyệt quy hoạch chung cư thương mại (cao 20 tầng) và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) thì cần cẩu ở công trình này đổ sập khiến một học sinh gặp nạn tử vong.

Hiện trường vụ sập cần cẩu tại dự án xây dựng chung cư thương mại và biệt thự liền kề.

Dự án trên do Công ty TNHH Trường Thành 2 làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án công trình quá sát với Trường THPT Lê Viết Thuật, khi xây lên lớp học chỉ cách tường chung cư khoảng 2 m nhưng UBND tỉnh Nghệ An vẫn ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và cho phép lập quy hoạch xây dựng.

Sau đó, ngày 31-5, ủy ban tiếp tục ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu chung cư biệt thự liền kề trên.

Thời gian qua, dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư vẫn cho máy móc đến đào, đổ móng và dựng cần cẩu tháp cao xây chung cư.

Đến ngày 11-11, UBND tỉnh mới ra quyết định hủy bỏ hai quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng nêu trên.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ sập cần cẩu thương tâm làm em Hải tử vong thì ngày 16-11 quyết định trên mới đến UBND phường Trường Thi.

Cần cẩu sập làm hỏng mái Trường THPT Lê Viết Thuật.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, ông Trần Duy Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, đã có công văn gửi Công ty TNHH Trường Thành (chủ đầu tư) nêu rõ:

“Trong quá trình thi công luôn có 18 lớp học tại nhà học ba tầng sát với khu chung cư cao tầng. Khí thải độc hại, bụi vật liệu trong quá trình thi công tác động trực tiếp đến sức khỏe của học sinh trong quá trình học tại trường…

Vì công trường xây dựng sát với nhà học ba tầng thường xuyên có gần 1.000 học sinh tham gia học tập và tu dưỡng tại khu vực này, có chỗ các học sinh ngồi học chỉ cách công trường chưa đến 2 m nên các giải pháp đảm bảo an toàn cho học sinh khi thực hiện công tác thi công là khó khả thi".

Theo báo cáo kết quả kiểm tra ban đầu của UBND TP Vinh, cần cẩu đã bị sập chưa được kiểm định. Điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ sập cần cẩu là do lún sụt đế móng cẩu tháp về một phía và do lắp cần trục vào trụ tháp khi chưa lắp đặt neo chống lật, gây lật móng cẩu tháp. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.