Quyền và trách nhiệm của chủ tịch và công an cấp xã trong công tác PCCC rất lớn

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-7, quy định vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo UBND và công an cấp xã trong công tác PCCC là rất lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31 (phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM) tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH mới được ban hành, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025

Tham dự có lãnh đạo UBND, công an 13 phường xã thuộc khu vực Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 31 phụ trách, quản lý.

Đội CC và CNCH khu vực 31 triển khai các văn bản, quy định mới trong công tác PCCC cho lãnh đạo UBND và công an xã.
Đội CC và CNCH khu vực 31 triển khai các văn bản, quy định mới trong công tác PCCC cho lãnh đạo UBND và công an xã.

Tại hội nghị, Đội CC&CNCH khu vực 31 đã triển khai những điểm thay đổi của Luật PCCC và CNCH số 55/2024/QH15 ngày 29-11-2024 của Quốc hội; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều kiện và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH, so với quy định trước đây.

Đáng chú ý, Luật PCCC và CNCH có 13 điểm thay đổi, còn Nghị định số 105 có 7 điểm thay đổi so với các quy định trước đây.

Đặc biệt, Đội CC&CNCH khu vực 31 cũng triển khai các nội dung liên quan đến trách nhiệm cụ thể của UBND, công an xã phường trong công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH.

Bên cạnh đó, cũng triển khai cụ thể trách nhiệm của cấp cơ sở trong việc giải quyết khi không may có các vụ cháy xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng PC07 (Công an TP.HCM), cho biết các Đội CC&CNCH khu vực đang đồng loạt triển khai các văn bản mới này cho UBND, công an phường xã. Từ đó, các địa phương nắm rõ, nắm sát để thực hiện cho đúng, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy được hiệu quả.

Thượng tá Tùng cho biết thêm các điểm thay đổi của quy định mới không nhiều nhưng cụ thể hơn và quy định rõ hơn về trách nhiệm của lãnh đạo, công an các địa phương.

công an cấp xã (1).jpg
Lực lượng PCCC tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh xử lý khi xảy ra cháy, nổ.

“Sau hội nghị này các địa phương phải bắt tay vào thực hiện ngay để đảm bảo công tác PCCC được hiệu quả. Vì hiện nay trách nhiệm của UBND và công an các địa phương trong công tác PCCC là rất lớn. Chính vì thế, các địa phương có làm tốt công tác này thì mới hạn chế thấp nhất các vụ cháy xảy ra. Nếu không may các vụ cháy xảy ra thì cũng phải giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và con người”, thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Toàn TP.HCM có 33 Đội CC&CNCH khu vực, trong đó khu vực Bình Dương cũ có 4 đội (từ đội khu vực số 30 đến 33). Ngoài ra còn có một Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông.

Đội CC&CNCH khu vực 31 phụ trách 13 xã, phường gồm: Phường Thới Hòa, phường Chánh Phú Hòa, phường Bến Cát, phường Hòa Lợi, phường Phú An, phường Long Nguyên, phường Tây Nam, xã Bàu Bàng, xã Long Hòa, xã Trừ Văn Thố, xã Dầu Tiếng, xã Minh Thạnh và xã Thanh An.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.