Quỹ 'Vì biển đảo quê hương...' đã tiếp nhận hơn 360 tỉ ủng hộ quân, dân vùng biển đảo

(PLO)- Từ năm 2013 đến năm 2022, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận hơn 360 tỉ đồng và chi chăm lo hơn 301 tỉ đồng.

Tối 7-9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần 10 năm 2023.

Đây là hoạt động tổ chức thường niên nhằm thể hiện tình cảm của nhân dân TP đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, động viên và cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến phát biểu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến phát biểu tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tham dự chương trình có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến; Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bà Trần Kim Yến cho biết năm 2023 là năm đánh dấu chặng đường 10 năm của chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”.

Theo bà Yến, chương trình không chỉ huy động nguồn lực cho quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” mà còn là một trong các hình thức tuyên truyền, củng cố và nâng cao nhận thức của người dân TP về vị trí của biên giới, biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ tiếp nhận tượng trưng 1 tỉ đồng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến và Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ tiếp nhận tượng trưng 1 tỉ đồng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP kêu gọi sự chung sức, chung lòng của đồng bào cùng hướng về quân và dân vùng biên giới, biển, đảo, cùng hỗ trợ, đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đồng thời, cam kết tiếp nhận, chuyển giao, bàn giao, nghiệm thu, tổng kết đầy đủ, minh bạch, hiệu quả.

Chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” năm 2023 có các bài ca, điệu múa về biển đảo, về tình yêu quê hương, đất nước được trình bày với những ca sĩ chuyên nghiệp đã từng đến với Trường Sa, các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, Nguyễn Phi Hùng, Phương Vy, Đông Triều, Chí Huy, Trang Nhung, Tuyết Mai, Duyên Quỳnh… Các tiết mục, ca khúc đặc sắc, ý nghĩa như “Lá chắn thép nơi biên cương”, “Việt Nam trong tôi là”, “Bay qua biển Đông”, “Sức sống Trường Sa”, “Màu xanh nhà giàn”… được thể hiện trong chương trình.

Năm nay, chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới - biển đảo Tổ quốc” có gần 170 cá nhân, tập thể đăng ký, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc", với hơn 34,2 tỉ đồng.

Từ năm 2013, lần đầu tiên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” và đã thu trên 25 tỉ đồng. Từ năm 2013 đến năm 2022, thông qua chương trình, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tiếp nhận hơn 360 tỉ đồng và chi chăm lo hơn 301 tỉ đồng.

Cùng với đó, hệ thống Mặt trận các cấp đã có những hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc với những công trình, phần việc ý nghĩa, không chỉ chăm lo về mặt vật chất mà còn chăm lo về mặt tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời có nhiều mô hình hiệu quả, giải pháp thiết thực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.