Quy trình kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh tiếp theo sẽ ra sao?

(PLO)- Hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị xác định suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có các vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Như đã đưa tin, hôm 4-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng đó là xem xét kỷ luật đối với các ông: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long.

Hai ông Chu Ngọc Anh (trái) và Nguyễn Thanh Long. Ảnh: T.H

Hai ông Chu Ngọc Anh (trái) và Nguyễn Thanh Long. Ảnh: T.H

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận định Ban cán sự đảng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã có những vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về cá nhân, hai ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ KH&CN, Bộ Y tế.

Theo quy định về kiểm tra, thi hành kỷ luật của Đảng, với trường hợp đảng viên vi phạm là Ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị có thẩm quyền thi hành kỷ luật với hình thức cao nhất là cảnh cáo, BCH Trung ương có thẩm quyền thi hành kỷ luật tới mức cách chức, khai trừ khỏi Đảng.

Như vậy chiếu theo quy định này, từ đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương sẽ tiến hành nhóm họp để xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long theo thẩm quyền.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 15 diễn ra vào giữa tháng 5-2022, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với hai cán bộ này.

Theo cơ quan kiểm tra,ông Ngọc Anh và Thanh Long chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và Bộ KH&CN, liên quan đến vụ kit test Việt Á.

Các sai phạm này bao gồm việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

HĐND TP Hà Nội triệu tập kỳ họp để quyết vấn đề nhân sự

Theo nguồn tin, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà vừa ký giấy triệu tập các đại biểu HĐND TP về dự kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6), để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Kỳ họp sẽ diễn ra vào 15 giờ 30 ngày 7-6-2022 tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội. Dự kiến chương trình, kỳ họp chỉ có một nội dung liên quan công tác nhân sự.

Theo Luật Chính quyền địa phương, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh về xây dựng chính quyền là: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và các ủy viên UBND tỉnh; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.