Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk dựa trên 3 trụ cột

(PLO)- Quy hoạch giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk đề ra tầm nhìn quy hoạch đảm bảo phát triển dựa trên ba trụ cột: Môi trường-Xã hội-Kinh tế; Bản sắc văn hóa Tây Nguyên; Nền kinh tế xanh, tuần hoàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-4, trao đổi với PLO ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết Hội đồng thẩm định vừa thẩm định quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ trì hội nghị thẩm định này là ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT.

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: AX

Trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: AX

Tỉnh Đắk Lắk đề ra triết lý quy hoạch đảm bảo phát triển dựa trên ba trụ cột, gồm: Môi trường-Xã hội-Kinh tế; Bản sắc văn hóa Tây Nguyên; Nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk xác định năm đột phá phát triển, gồm: chính sách; liên kết phát triển; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tạo đột phá căn bản, toàn diện về phát triển giáo dục - đào tạo và y tế và phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về tổ chức không gian phát triển, Đắk Lắk định hướng phát triển hệ thống đô thị theo mô hình “Ba cực, đa trung tâm”, chức năng chia sẻ, kết nối thông suốt, hình thành các dải xanh, vành đai xanh, các mảng không gian xanh giữa các đô thị.

Quy hoạch cũng chỉ rõ, phát triển TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng.

Phát triển thị xã Buôn Hồ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch vùng phía Bắc của tỉnh.

Phát triển thị xã Ea Kar là đô thị trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh, cũng là đô thị động lực thứ ba sau Buôn Ma Thuột và Buôn Hồ.

Để hoàn thiện nội dung hồ sơ quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, các thành viên hội đồng đã tập trung cho ý kiến về sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các thành viên hội đồng đã bỏ phiếu với kết quả 100% thống nhất thông qua quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung theo các góp ý.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đề nghị sau khi rà soát, tiếp thu ý kiến, tỉnh Đắk Lắk lập báo cáo tiếp thu giải trình bằng văn bản.

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, gồm: báo cáo quy hoạch và đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu; dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Gửi hồ sơ quy hoạch tỉnh Đắk Lắk đã được hoàn thiện đến cơ quan thường trực hội đồng thẩm định để tiến hành rà soát theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37.

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo, hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch.

Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch với tinh thần nhanh về tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.